Không phải Mỹ, mà chính Trung Quốc âm mưu chia cắt Việt Nam

Phuc Dinh Kim

Sáng hôm 30.4.2025, trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 30/4/1975 của tổng bí thư Tô Lâm có đoạn:

“Đế quốc Mỹ đã nhanh chóng thế chân thực dân Pháp can thiệp vào Việt Nam, thực hiện âm mưu chia cắt nước ta, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, thành tiền đồn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á và các lực lượng tiến bộ khác trên thế giới”.

Trong đoạn trên có tất cả bốn ý. Riêng ý thứ hai “thực hiện âm mưu chia cắt nước ta”, theo tôi:

1. Những gì diễn ra trong suốt quá trình của hội nghị Geneve 1954 cho thấy TRUNG QUỐC mới chính là người có âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Âm mưu của Chu Ân Lai là làm suy yếu cách mạng Việt Nam, biển miền Bắc Việt Nam thành khu vực đệm để bảo vệ miền Nam Trung Hoa trước sự bao vây của để quốc Mỹ.

2. Phái đoàn của Mỹ và Quốc gia Việt Nam không ký vào Hiệp định Geneve 1954 chính vì những điều khoản chia cắt Việt Nam, dù vĩ tuyến 17 chỉ là ranh giới tạm thời để hai bên chuyển quân tập kết trong vòng 300 ngày chờ tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

3. Tổng tuyển cử thống nhất đất nước đã không xảy ra là một vấn đề khác của sự chuyển biến tình hình lúc bấy giờ, nhưng Mỹ không có âm mưu chia cắt nước ta, mà Mỹ đã có âm mưu thống nhất Việt Nam nhưng là thống nhất từ Nam ra Bắc.

Năm 1957 Mỹ đã thành lập “Ủy ban giải phóng miền Bắc” nhưng Ủy ban đó đã phá sản bởi phong trào Đồng khởi ở miền Nam trong những năm 1959, 1960 và sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (20/12/1960)./.

Đinh Kim Phúc