Trong báo cáo thường niên 2025 do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố đầu tuần này, Việt Nam bị đề nghị đưa vào danh sách ‘Quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo’ (CPC).
USCIFR cũng đề cập đến vụ sư Thích Minh Tuệ cùng đoàn bộ hành của ông bị công an giải tán hồi tháng 6/2024 tại Huế như một ví dụ về thiếu tự do tôn giáo.
Sư Thích Minh Tuệ và đoàn bộ hành bị an ninh giải tán và đưa đi trong đêm ngày 2 rạng ngày 3/6/2024 tại Huế. Sư Minh Tuệ từng bày tỏ mong muốn được tự do bộ hành tu tập “như con nai trong rừng“.
Cuốn sách với nhan đề “Hương Bay Ngược Gió” tổng hợp các phát ngôn của sư Minh Tuệ trên đường bộ hành đã được xuất bản, tuy nhiên sau đó đã bị chính quyền Việt Nam cấm phát hành vô cớ./.