Quảng Cáo

CSVN lấp liếm: 52.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động là do… tết

Quảng Cáo

Dân Trần (VNTB)

Tương lai 2025: không có việc làm, không có tiền mà ra đường thì sợ bị CSGT phạt, sợ trộm cướp, lừa đảo khắp nơi.

Sau nghị định 168 chấn động xã hội thì thêm một thống kê gây sốc khác là chỉ trong tháng 1/2025 có khoảng 52.800 doanh nghiệp đăng ký ngừng kinh doanh, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê. Con số này gấp 12,6 lần so với tháng cuối năm 2024 và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thế nhưng thay vì thẳng thắn nhìn nhận sự thật để tìm cách giải quyết hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lại lấp liếm rằng “thường doanh nghiệp đăng ký ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng đầu năm tăng so với các tháng còn lại, do họ chọn thời gian tạm ngừng vào đầu năm tài chính và trước Tết Nguyên đán”. (1)

Tức là bộ KH&ĐT đổ lỗi cho “Tết Nguyên đán” nên doanh nghiệp mới đăng ký ngừng kinh doanh. Cũng chẳng khác chuyện cảnh sát giao thông đổ lỗi cho việc kẹt xe là do người dân ra đường mua sắm tết. Có lẽ chỉ có đổ lỗi cho trời, cho tết thì mới lấp liếm được những thất bại trong điều hành nền kinh tế vĩ mô, vì ông trời không thể tranh luận với đảng cộng sản được. Giống như CSVN thường đổ lỗi cho trời gây ra lũ lụt, sạt lở… Chứ có bao giờ thừa nhận việc chặt phá rừng, hút cát tràn lan đâu!

Nhưng nếu đúng như bộ KH&ĐT giải thích, là do lỗi của Tết, thì tại sao lại có gần 22.800 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại cũng trong tháng 1/2025? Như vậy thì vấn đề đâu phải do tết, vì có đóng thì cũng có mở mà! Hơn nữa con số đăng ký hoạt động trở lại chỉ bằng 40% con số đóng cửa (52.800 doanh nghiệp).

Chưa hết, “số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới chỉ đạt 95.000 tỷ đồng, giảm hơn 39% so với cùng kỳ. Tức là, quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp là khoảng 8,8 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (10,1 tỷ đồng). Đa phần doanh nghiệp thành lập mới có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng), gần 10.000 đơn vị”.(1)

Có nghĩa là dòng tiền đầu tư kinh doanh đã cạn, doanh nghiệp không dám mạnh tay bỏ vốn ra đầu tư. Gần 50% doanh nghiệp mới chỉ đăng ký ở mức quy mô nhỏ. Đây rõ ràng là một tín hiệu báo động với nền kinh tế, đặc biệt là nó diễn ra ngay sau khi nhà nước CSVN ban hành nghị định 168, tăng mức phạt vi phạm giao thông.

Ngay từ lúc nghị định 168 được ban hành, đã có nhiều cảnh báo một tương lai u ám cho nền kinh tế. Vừa kẹt xe, vừa kéo theo chuyện tài xế đua nhau cắt bằng, nghỉ việc… Chi phí cả chuyển tăng cao, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Và bây giờ là 52.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Hệ luỵ không phải ở doanh nghiệp, hay nền kinh tế, mà kéo theo đó sẽ là hàng trăm ngàn người thất nghiệp. Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2025, các doanh nghiệp mới đã đăng ký hơn 81,5 nghìn lao động, giảm 14,8% về số lao động so với tháng 12/2024. Như vậy, lượng doanh nghiệp đăng ký giảm, lượng lao động có việc làm mới cũng giảm chứ không tăng. (2)

Mà đó là chỉ tính con số đăng ký mới, chứ chưa có thống kê cụ thể về số người mất việc làm trong 52.800 doanh nghiệp đóng cửa. Nhưng ước lượng sẽ không hề nhỏ.

Không việc làm, không thu nhập, tương lai người dân bấp bênh, và các tệ nạn trộm cướp, cờ bạc, lừa đảo sẽ tăng lên, đó là điều chắc chắn. Xã hội Việt Nam năm 2025 đang đứng trước viễn cảnh vô cùng u ám. Nếu nhà cầm quyền không dám nhìn vào sự thật để mau chóng tìm cách xử lý thì có lẽ người dân Việt Nam sẽ không thể bước ra đường. Vì không có việc làm, không có tiền mà ra đường thì sợ bị CSGT phạt, sợ trộm cướp, lừa đảo… Đã nghèo còn mắc cái eo!

____________________

Tham khảo:

(1) https://hanoionline.vn/video/52800-doanh-nghiep-ngung-kinh-doanh-trong-thang-1-2025-301475.htm

(2) https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-quay-tro-lai-hoat-dong-thang-1-2025-cao-ky-luc.htm

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
whatsapp
line
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux