Gọi đúng tên là khủng hoảng

- Quảng Cáo -

Đào Tuấn

Lòng hồ thủy điện Sơn La. Cạn trơ đáy, cạn đã đến độ nứt toác ra rồi.

Nhưng đây là điều đã được cảnh báo trước.

Hôm qua nhờ Ts Huy Nguyen check phía thượng nguồn bên “bạn” xem có gì bất thường ko.

- Quảng Cáo -

Ts Huy, quan sát từ cuối năm ngoái, đã từng cảnh báo hiện tượng “Các đợt không khí lạnh hay nồm ẩm chỉ gây mưa ở phía Đông Bắc và vùng ven biển, ít gây mưa ở phía Tây- là vùng thượng nguồn bổ sung lượng nước lớn cho các hồ thủy điện, trong đó có hai hồ thủy điện lớn là Sơn La và Hòa Bình. Và ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng vậy.

Một điều đã được cảnh báo trước, và giờ chúng ta bó tay chịu trận, để cả miền Bắc rơi vào một cuộc khủng hoảng- ko thể gọi khác được.

Trước khủng hoảng điện năng là khủng hoảng đăng kiểm. Trước khủng hoảng đăng kiểm là khủng hoảng y tế. Trước khủng hoảng y tế là khủng hoảng xăng dầu…Tất cả xảy ra sau khủng khoảng dịch bệnh khiến người dân cả nước điêu đứng.

Bao nhiêu thời gian vật chất, tiền bạc đã mất vì những cuộc khủng hoảng này?!

- Quảng Cáo -