Quảng Cáo

Trại phòng vệ mới của Nhật Bản

Quảng Cáo

Timothy Trinh

Lực lượng Phòng vệ Mặt Đất Nhật Bản (GSDF) bắt đầu đưa quân đến căn cứ mới của họ trên đảo Ishigaki ở tỉnh Okinawa, chỉ cách Đài Loan 140 dặm về phía Đông, triển khai một đơn vị tên lửa chống hạm và phòng không.

Vào sáng Chủ nhật, khoảng 150 phương tiện đã được dỡ hàng tại cảng Ishigaki, đi qua các con đường công cộng để đến một cơ sở cách đó khoảng 10 km.

Trại mới, dự kiến khai trương vào ngày 16 tháng 3 với khoảng 570 quân, sẽ có một đơn vị bảo vệ khu vực và một đại đội tên lửa được trang bị tên lửa đất đối hạm loại 12 và tên lửa đất đối không tầm trung loại 03.

Động thái này có thể được coi là hành động khiêu khích đối với Trung Quốc.

Trước đây, Nhật Bản đã thành lập các trại GSDF để tăng cường hệ thống phòng thủ của Quần đảo Ryukyu, gồm có một trại trên đảo Yonaguni vào năm 2016, và các trại trên đảo Miyako và Amami Oshima vào năm 2019.

Lần này, trại mới Ishigaki, rất gần Đài Loan.

Người Đà Lạt Xưa

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux