Năm đại hổ nhiều biến động – năm tiểu hổ lắm gian nan?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Nền kinh tế thế giới dựa vào 3 chân kiềng:

* Chân kiềng thứ nhất: Khối kinh tế Bắc Mỹ, gồm Canada, Hoa Kỳ và Mexico.

* Chân kiềng thứ hai: Các nước công nghiệp Đông Bắc Á, Gồm Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan.

- Quảng Cáo -

* Chân kiềng thứ ba là khối thịnh vượng chung Âu Châu (EU) và Vương Quốc Anh.

Hỗ trợ thêm cho ba chân kiềng là Brazil (Nam Mỹ), Nam Phi, Australia, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Arabia Saudi và các nước vùng Vịnh Ba Tư, các nước ASEAN bao gồm Việt Nam…!!

Khi một trong ba chân kiềng gặp khủng hoảng, kinh tế thế giới khó đứng vững. Và nếu cả ba chân kiềng đều xiêu vẹo, thì kinh tế thế giới đảo điên, suy yếu.

Năm qua, năm Nhâm Dần 2022, tức năm Đại Hổ, cả ba chân kiềng đều xiêu vẹo:

1. Chân kiềng Bắc Mỹ bị tơi tả vì nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ bị lạm phát nặng nề, xuất khẩu lạm phát khắp thế giới. Cục dự trữ liên bang FED liên tục nâng lãi suất kềm chế lạm phát khiến đồng USD tăng giá trị, áp lực tỷ giá lên hầu hết các đồng tiền trên thế giới, buộc các nước phải tăng lãi suất tương thích, làm vốn vay thêm đắc đỏ khiến kinh tế Mỹ và thế giới suy thoái.

2. Chân kiềng EU và Vương Quốc Anh bị ảnh hưởng lạm phát và tỷ giá nghiêm trọng từ Mỹ, bị tác động dữ dội từ cuộc chiến Nga – Ukraina khiến giá dầu khí, đặc biệt là giá khí đốt tăng mạnh, giá nông sản, đặc biệt là giá lúa mì và phân bón vô cơ tăng cực mạnh.

3. Chân kiềng thứ ba ở Đông Bắc Á, do chính sách chống dịch cực đoan Zerovi của Tập Cận Bình đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, làm bể bóng bất động sản và tín dụng ngân hàng, khiến TC te tua, tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đó là lý do năm Đại Hổ 2022 nền kinh tế thế giới suy yếu, VN bị giảm đơn hàng quý IV khiến hàng ngàn công nhân mất việc và hàng vạn công nhân bị giảm giờ làm.

Năm nay năm quý Mão 2023, tức năm tiểu hổ, 3 chân kiềng kinh tế vẫn chưa phục hồi:

– Chân kiềng Bắc Mỹ vẫn chưa bình thường vì lạm phát Mỹ vẫn chưa được kiểm soát tốt.

– Chân kiềng Đông Bắc Á cũng chưa ổn định, dù TC đã hủy bỏ chính sách chống dịch cực đoan Zerovi. Song chuỗi cung ứng vẫn chưa ổn định vì TC chưa giải quyết được sự cố bể bóng bất động sản và bể bóng tín dụng ngân hàng, tình trạng vỡ nợ ngân hàng tiếp tục diễn ra… Nhất là tình trạng căng thẳng con Chip do Mỹ, Nhật, Đài gây cản trở nguồn cung khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của TC đang lao đao.

– Chân kiềng EU và Vương Quốc Anh bị tác động tiêu cực từ cuộc chiến Nga – Ukraina sẽ tiếp tục tác động tiêu cực vào nền kinh tế thế giới, cái kiềng ba chân tiếp tục rung lắc, gian nan… Kinh tế thế giới tiếp tục chao đảo trong năm tiểu hổ 2023./.

- Quảng Cáo -