Nạn nhân trái phiếu SCB đang tuyệt vọng và bị ngó lơ

- Quảng Cáo -

Kể từ vụ trái phiếu của công ty An Đông, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đổ bể sau khi bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn, bị bắt hôm 7/10 với tội danh ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, hơn 40.000 nạn nhân khắp cả nước có nguy cơ mất trắng số tiền lên đến 25.000 tỷ đồng.

Các nạn nhân mua trái phiếu ở SCB đang lâm vào cảnh tuyệt vọng sau ba tháng mòn mỏi đi tìm câu trả lời từ phía ngân hàng cũng như gõ cửa cầu cứu khắp nơi mà chỉ nhận được những lời hứa suông và hầu như không được đoái hoài.

Cho đến nay, bất chấp hệ lụy to lớn của vụ việc đối với xã hội, báo chí trong nước hầu như im lặng trước nỗi khổ và nỗi bất bình của các nạn nhân của vụ lừa đảo quy mô này.

Diễm Quỳnh tổng hợp các nguồn tin

- Quảng Cáo -