Tập Cận Bình bổ nhiệm “chiến lang” Tần Cương làm ngoại trưởng

- Quảng Cáo -

Lưu Thủy Hương

Tần Cương (Qin Gang), 56 tuổi, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng ngoại giao thay ông Vương Nghị, 69 tuổi, người đã nhậm chức từ năm 2013. Tần Cương còn được gọi là “Chiến lang hay chiến binh sói” ở Trung Quốc, kẻ mang lập trường cực kỳ cứng rắn chống lại phương Tây.

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh khởi phát, Trung Quốc đã dùng chiến thuật Ngoại Giao Chiến Lang để nghênh ngang chống lại thế giới. Đặc điểm của chiến lang Trung Quốc là: Hung hăng khác thường với phương Tây và tâm lý Trung Quốc siêu cường. Chiến lang Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào giữa tháng Ba 2020 đã ngang nhiên khẳng định con virus độc hại corona là do quân đội Mỹ thả vào Hồ Bắc.

Hoàn Cầu Thời Báo năm 2020 còn vênh vang khi đại dịch thảm khốc tràn đi trên thế giới: « Thời kỳ Trung Quốc phải phục tùng đã qua rồi (…). Với vị trí đang lên trên thế giới, phía sau những gì mà các ‘chiến lang’ thể hiện, là tương quan lực lượng đang thay đổi giữa Trung Quốc và phương Tây».

- Quảng Cáo -

Cuối năm 2022 này, dịch bệnh bùng phát lần thứ hai ở Trung Quốc, đẩy cả thế giới vào tình cảnh lo âu, Tập Cận Bình bỗng nhiên đưa Tần Cương, một chiến lang trẻ tuổi, vào vị trí bộ trưởng Ngoại giao. Ông này từng cho rằng: hình ảnh của Trung Quốc bị phương Tây bôi nhọ vì châu Âu và Mỹ chưa bao giờ chấp nhận hệ thống chính trị Trung Quốc và sự trỗi dậy kinh tế của nước này.

Không rõ phương Bắc đang có những tính toán gì?

Xem thêm:

Tin của n.tv: https://www.n-tv.de/…/China-ernennt-Wolfskrieger-Qin…

Ngoại giao « chiến lang» của Trung Quốc – https://www.rfi.fr/…/20200507-ngo%E1%BA%A1i-giao-chi%E1…

- Quảng Cáo -