Những tờ giấy lộn

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

* Tờ giấy số

Nhiều người m.áu me… Mua giấy số thường xuyên, ngày nào cũng mua, có tiền nhiều mua nhiều, tiền ít mua ít, trong một ngày tệ lắm cũng mua một tờ… để sau khi xổ số xong, hầu hết giấy số trở thành giấy lộn, vứt bỏ, năm thuở mười thì mới có một người trúng. Nhiều người cho rằng trời ở không cân, giới tai to mặt lớn thường trúng giải độc đắc nhiều hơn. Có người nghi ngờ họ dùng tiền bẩn mua giấy số đã trúng để rửa tiền?

Một ông bạn chủ quán cà phê muốn mở đại lý bán vé số trong khuôn viên quán cà phê của mình để kiếm thêm thu nhập, song lãnh đạo công ty xổ số đã từ khước, chỉ đồng ý nếu ông bạn mở đại lý vé số trên huyện miền núi. Xem ra ngành giấy số ăn nên làm ra, không phải chụp giật, tầm thường, xứng với ngành đóng góp ngân sách nhiều thứ hai, sát nút ngành dầu khí đứng đầu, bỏ khá xa mấy cái tên bề thế, sang chảnh như Samsung, Formosa, Vietnamairlines, EVN, Viettel, các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu…

- Quảng Cáo -

* Tờ Cổ Phiếu:

Với tài hô mây hoán vũ thao túng cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC, biến khối tài sản trị giá vài tỷ thành ngàn tỷ… Khiến những nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ nhiều cổ phiếu bỗng giật mình, không biết cổ phiếu mình sở hữu là vàng ròng hay vàng mả? Vì ngoài đại án thao túng chứng khoán của Trịnh Văn Quyết (FLC), có thêm đại án lừa đảo trái phiếu của Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát), sự khủng hoảng của ngân hàng SCB và 3 ngân hàng yếu kém khác mà chính phủ đang quan tâm.

Đó là lý do khiến thị trường chứng khoán tràn ngập sắc đỏ, gần phân nửa số cố phiếu đã và sắp hạ xuống ngang mức giá trà đá. Để cứu vãn thị trường chứng khoán, ít ra là giữ giá cổ phiếu của công ty mình, gián tiếp giữ giá trị tài sản mình đang sở hữu dưới dạng cổ phiếu, các đại gia phải vay ký quỹ để mua cổ phiếu công ty mình nhằm ngăn chặn đà giảm.

Và dĩ nhiên các đại gia chấp trái vay bằng chính cổ phiếu mua ký quỹ. Nhưng tiếc là sức mua của các đại gia không đủ mạnh để tạo mồi nhử, nên sau đó giá cổ phiếu lại đi xuống, và khi giá cổ phiếu ký quỹ xuống thấp hơn trị giá ký quỹ, các công ty chứng khoán buộc phải bán giải chấp các cổ phiếu ký quỹ ấy. Và đó cũng chính là lý do khiến thị trường chứng khoán khó khởi sắc trở lại trong tương lai gần, vì áp lực bắt buộc phải bán giải chấp nhiều cổ phiếu ký quỹ, làm suy yếu thêm thị trường chứng khoán. Mặc dù, trong tình hình hiện tại, những tờ cổ phiếu khó thành giấy lộn vứt bỏ như những tờ giấy số, song từ mệnh giá vài chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn một cổ phiếu, bị giảm xuống còn vài ngàn đủ mua ly trà đá, thì…?

* Tờ trái phiếu:

Gần tháng nay, không ít người bu quanh ngân hàng SCB và một vài ngân hàng yếu kém để đòi lại tiền trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC… Nhưng hình như vẫn chưa đòi được… Hơn nữa, phía bộ tài chính cho rằng ai có sức mua trái phiếu thì có sức chịu. Được ăn cả ngã về không, không ai cứu nổi lòng tham của mình. Nói theo dân gian thì:

Bắt thang lên hỏi ông trời

Tiền mua trái phiếu có đòi được không

Trời rằng trái phiếu lọc lừa

Tham lời thì chịu kêu la nhẹ lòng!

- Quảng Cáo -