Đại án Vạn Thịnh Phát: Lại thêm một người đột tử

- Quảng Cáo -

Lê Quốc Quân

Như đã dự báo từ trước, chiều nay 15/10 Ngân hàng Nhà nước đã ra lệnh Kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng SCB, đồng thời điều chuyển các cán bộ từ 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước sang quản trị điều hành SCB.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin khả tín cho biết là ông Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1974, Giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, một công ty con của Vạn Thịnh Phát, vừa mới đột ngột qua đời ngày 14/10 (giờ từ trần bị tẩy xoá), hưởng dương 49 tuổi.

Tập đoàn Sài Gòn Peninsula là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát với số vốn lên đến 18.000 tỷ đồng. Ông Dương cũng là đại diện pháp luật trong một loạt công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

- Quảng Cáo -

Đây là cái chết đột ngột thứ 5 đã được nhắc đến trong vụ Vạn Thịnh Phát, trong đó 3 cái chết đã được khẳng định./.

- Quảng Cáo -