Làm con chip?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Khi chiều đạp xe thể dục thong dong trên đường, chợt nghe tiếng rao từ xe gắn máy :

– Ai có điện thoại hỏng, laptop hư… bán không ?

  • Nhớ lại tập đoàn Viettel muốn làm con chip cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
  • Nhớ lại hiện nguồn cung con chip đang thiếu trầm trọng trên thế giới.
  • Nhớ lại Trung Cộng cũng vì bép xép như Viettel, công bố đao to búa lớn về kế hoạch “Made in China 2025” nên đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump dập tắt ước mơ.
  • Nhớ lại lưỡng viện quốc hội Mỹ vừa thông qua luật con chip với số tiền hỗ trợ khổng lồ hơn 50 tỷ USD để các công ty sản xuất con chip trên đất Mỹ nhằm cạnh tranh, hay nói đúng hơn nhằm ngăn chặn TC ăn cắp công nghệ sản xuất con chip với kích thước nhỏ hơn 5 nanômét.
  • Nhớ lại Việt Nam cũng đã từng làm ầm ỉ mạng Lotus, công nghệ 6G… Nhưng giờ không biết đi về đâu?

Nhớ lại để nhận ra… Theo NR, chắc ăn nhất là làm công nghệ mì ăn liền, thu mua đồ điện tử cao cấp, đồ điện tử thông minh hư hỏng như cái xe mua phế liệu điện tử nói trên, về gỡ con chip nào còn tái sử dụng được đem bán là y… ước mơ !?

- Quảng Cáo -