“Chính nghĩa và công lý” theo quan niệm của cs

- Quảng Cáo -

 Đỗ Ngà  

Ngày 2/3, Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc tổ chức bỏ phiếu Lên án Nga xâm lược Ucraina và yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh. Lần đó Việt Nam bỏ phiếu trắng.

Ngày 24/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu yêu cầu bảo vệ thường dân ở Ukraine và cho phép cứu trợ tiếp cận, đồng thời lên án Nga đã gây ra một tình huống nhân đạo “thảm khốc”. Việt Nam lại bỏ phiếu trắng.

Ngày 7/4, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi cơ quan này. Việt Nam bỏ phiếu chống.

- Quảng Cáo -

Hành động xâm lược Ucraina, giết hại hàng vạn thường dân vô tội của Putin có chính nghĩa, có công lý hay không thì không cần phải bàn cãi. Sự thật rành rành. Tuy nhiên, ngày 11/5 tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ – CSIS, ông Phạm Minh Chính lại nói: “Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa và công lý”

Phải chăng cái gọi là “chính nghĩa và công lý” của ông Phạm Minh Chính và ĐCS đó là hành động xâm lược, là giết thường dân vô tội? Vậy chả nhẽ hành động xâm lược của quân Tàu vào đầu năm 1979 cũng là “chính nghĩa và công lý” sao hả ông Chính? Cái “chính nghĩa và công lý” của CS là thế sao?

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.rfa.org/…/vietnam-cast-white-vote-another…

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-61078895

https://baophapluat.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-viet-nam…

- Quảng Cáo -