Hệ lụy đằng sau chính sách độc quyền vàng miếng

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Giá vàng thế giới ngày 24/04 là 1.932 USD/ounce, tính ra tương đương 53,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC cùng ngày là 70,3 triệu đồng/lượng. Trong ngày 24/04 giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới 16,5 triệu đồng/lượng, tính ra giá vàng trong nước cao hơn 31% so với giá vàng thế giới. Không phải chỉ ngày 24/04 giá vàng thế giới mới thấp như vậy mà ngày 10/02 cũng thế, giá vàng SJC trong nước 62,6 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng thế giới chỉ ở mức 50,3 triệu đồng/lượng. Giá Việt Nam cao hơn giá thế giới đến 12,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 24,4%. Kinh khủng! Có thể nói giá vàng miếng trong nước luôn luôn bị neo ở mức cao so với giá vàng thế giới. Nguyên nhân là do đâu?

Như ta biết, độc quyền thì ắt có quyền áp đặt giá bán. Chính sách của nhà nước CS Việt Nam hiện nay là chỉ có Ngân hàng Nhà nước được độc quyền nhập khẩu vàng, và chỉ có nhà nước mới được quyền sản xuất vàng miếng. Việc sản xuất vàng miếng được nhà nước giao cho các công ty quốc danh độc quyền sản xuất và bán ra thị trường. Đây là một cơ chế chứa nhiều bất công xã hội, giúp cho nhà nước móc túi người dân một cách trắng trợn và đồng thời cũng tạo mảnh đất màu mỡ cho gian thương ngành vàng lộng hành.

Nhiều người cho rằng, vì nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng, vì thế vàng trong nước khan hiếm nên giá cao. Cách giải thích này không hợp lý, vì sao? Vì thực tế, giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn giá vàng nữ trang trong nước khoảng 7 đến 8 triệu/lượng tuy là cùng loại vàng 99,99. Đây là nghịch lý rất lớn, vì vàng nữ trang là loại vàng được chế tác công phu, thường thì giá vàng nữ trang được tính dựa trên giá vàng nguyên liệu cộng với tiền công chế tác của nghệ nhân, ấy vậy mà giá vàng nữ trang thấp hơn vàng miếng khá nhiều. Ở nước ngoài, giá vàng nữ trang luôn cao hơn vàng miếng. Tùy vào độ tinh xảo của sản phẩm thì giá vàng nữ trang có thể chênh nhiều hay ít so với giá vàng miếng. Chỉ có ở Việt Nam mới có nghịch lý như vậy.

- Quảng Cáo -

Nếu xét giá vàng nữ trang ở Việt Nam với giá vàng nữ trang nước ngoài thì không chênh lệch nhiều, điều đó suy ra giá vàng nguyên liệu không chênh nhau là mấy. Như ta biết giá vàng miếng không chênh lệch gì nhiều so với vàng nguyên liệu vì công chế tác vàng miếng khá rẻ. Điều này chứng tỏ thị trường vàng trong nước không hề thiếu vàng như nhiều người nghĩ mà chỉ có riêng loại vàng miếng ở trong nước cao hơn nước ngoài mà thôi (loại vàng mà nhà nước độc quyền), từ đó có thể thấy rằng chính nhà nước CS đã tự ấn định giá vàng miếng loại 99,99 cao hơn giá vàng thế giới từ 20 đến 30% để nhà nước hốt tiền dân.

Giá vàng ngày 24/04, nếu quy ra USD thì giá quốc tế là 1.932 USD/ounce, nếu quy ra giá trong nước là 2.527 USD/ounce. Như vậy, cứ mỗi 1 ounce vàng nhập về thì Ngân hàng nhà nước ăn cướp mất của người dân 595 USD. Nếu nhập 1 tấn vàng (1 tấn =32.200 ounce) thì nhà nước ăn cướp của dân hơn 19 triệu USD. Chính quy định quái gở này mà bất kỳ người dân nào muốn mua vàng miếng để trữ hoặc giao dịch đều phải mất tiền để nuôi một nhà nước ăn hại. Đây là nhóm lợi ích trong ngân hàng nhà nước, nó tạo ra thị trường kinh doanh vàng rất méo mó chẳng khác nào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nó nuôi gian thương vùi dập người kinh doanh chân chính.

Ngoài việc ăn cướp tiền người dân làm giàu cho nhà nước dựa trên độc quyền kinh doanh vàng miếng, thì chính sách này nó cũng tạo ra một thị trường buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng miếng 99,99 được dập theo khuôn mẫu SJC và đem được sang Việt Nam tiêu thụ thì bọn buôn lậu thu lợi 16,5 triệu đồng. Bởi chính sách bất cập này mà hàng loạt doanh nghiệp buôn lậu vàng làm ăn phát đạt trong nhiều năm.

Mới đây, Công an tỉnh Ang Giang đã phanh phui một tiệm vàng đã giao dịch số vàng trị giá 10.000 tỷ đồng nhưng họ khai báo thuế một số lượng vàng trị giá chỉ 339 tỷ đồng. Còn lại là giao dịch ngầm trốn thuế, vì vàng đó là vàng buôn lậu từ Campuchia. Nhẩm tính nếu tính theo giá vàng ngày 24/04 thì doanh nghiệp này đã kiếm được 2.345 tỷ đồng trên số tiền 10.000 tỷ đồng đấy. Kinh khủng! Hiện tại cơ quan chức năng chỉ mới tóm được rất ít những doanh nghiệp kinh doanh vàng lậu như thế, thực tế con số kinh khủng hơn nhiều. Những nhà kinh doanh vàng chân chính lượm bạc cắc còn những tên buôn lậu vàng thì lượm tiền tỉ. Bất công ngất trời!

Như vậy chỉ một quyết định mang tính tham lam của nhà nước CS đã dẫn tới rất nhiều thiệt hại. Người dân mất tiền cho nhà nước, tạo đất sống cho gian thương ngành vàng và bóp chết những doanh nghiệp kinh doanh vàng chân chính. ĐCS là vậy, họ không tính cái lợi cho đất nước mà họ chỉ tính cái lợi cho họ, còn dân lành thế nào, đất nước thế nào, những doanh nghiệp chân chính chết ra sao họ mặc kệ.

Cũng đã có nhiều kiến nghị bỏ độc quyền nhập khẩu vàng, bỏ độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng, nhưng nhà nước CS vẫn trả lời một cách lạnh lùng “Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục kiên định với những chính sách, kết quả đạt được trong thời gian qua. Vàng miếng và vàng nguyên liệu không phải hàng hoá bình thường như các loại hàng hoá khác nên cần được quản lý nghiêm ngặt”.

Một lời giải thích mơ hồ không rõ ràng, mục đích là gì? Là che đậy hành động trục lợi trên đầu người dân dựa vào đặc quyền “độc quyền” đấy mà thôi. Rất nhiều hệ lụy bởi chính sách này gây ra, nhà nước CS cũng phớt lờ tất cả. Quyền lợi của đảng là trên hết./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://cafef.vn/bat-thuong-gia-vang-trong-nuoc-do-cach…

https://dantri.com.vn/…/chu-tiem-vang-tron-thue-du-thu…

- Quảng Cáo -