Bốn lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký bị cáo buộc “trốn thuế”

- Quảng Cáo -

RFA

“Anh hùng môi trường” Ngụy Thị Khanh là lãnh đạo mới nhất của các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hoạt động với nhà nước, bị bắt giam với cùng một cáo buộc tội danh “trốn thuế”.

Hôm 9/2/2022, bà Khanh – Giám đốc Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh (GreenID) bị công an Hà Nội khởi tố, điều tra và bắt tạm giam.

Trung tâm này chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch.

- Quảng Cáo -

Khoảng ba tuần trước đó, luật gia Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD) bị Tòa án Hà Nội tuyên năm năm tù giam.

Cả hai tổ chức này đều nằm trong Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) được thành lập vào năm 2012 bởi năm tổ chức phi chính phủ, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mekong.

Trong cùng tháng 1/2022, nhà báo Mai Phan Lợi – Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC) cùng với ông Bạch Hùng Dương, Giám đốc MEC bị tòa án Hà Nội tuyên phạt lần lượt là 4 năm tù giam và 2 năm 6 tháng tù với cùng tội danh.

Tháng 11 năm 2020, bảy tổ chức xã hội dân sự hợp pháp họp nhau thành lập Ban Điều hành Mạng lưới VNGO-EVFTA nhằm mục tiêu tư vấn việc thi hành Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu-Việt Nam, tức EVFTA.

Trong số bảy tổ chức này có Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC) đứng đầu là nhà báo Mai Phan Lợi, và Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và chính sách Phát triển bền vững (LPSD) do luật gia Đặng Đình Bách đứng đầu.

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) hồi tháng 7/2021 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành ‘Nhóm Tư vấn trong nước (DAG)’.

Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo qui định của Hiệp ước Mậu dịch Tự Do Liên Âu-Việt Nam (EVFTA)./.

- Quảng Cáo -