Nói về ‘Ngày Phụ Nữ Việt Nam’

- Quảng Cáo -

Trân Văn

Hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam vừa hoàn tất việc bày tỏ sự tri ân đối với nữ giới nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) và cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Theo tuyên truyền thì 20/10/1930 là ngày Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức dành cho nữ giới nhằm vận động nữ giới tham gia thực hiện các mục tiêu chính trị của họ. Những tổ chức nhắm vào nữ giới để hỗ trợ cộng sản ở Việt Nam liên tục được đổi tên cho phù hợp với thời thế. Năm 1976, tên của tổ chức duy nhất dành cho nữ giới được phép hoạt động ở Việt Nam là Hội LHPN Việt Nam

Chẳng có bao nhiêu người để ý đến Ngày thành lập Hi LHPN Vit Nam, thế rồi cách nay 11 năm, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nhất trí chọn 20/10 hàng năm là… Ngày Phụ n Vit Nam.

- Quảng Cáo -

Nhìn một cách tổng quát, việc biến Ngày thành lập Hi LHPN Vit Nam thành… Ngày Phụ n Vit Nam hết sức… thông minh. Nhờ vậy mà 20/10 hàng năm rộn ràng dẫu Hội LHPN Việt Nam vẫn thế, vẫn vật vờ, vô dụng và vô nghĩa với nữ giới ở Việt Nam!

Cách nay hai ngày, nhân dịp 20/10, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đại din các thế h ph n, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đã thay mặt những hệ thống này bày tỏ sự tri ân ph n Vit Nam.

Theo ông Chính, còn nhiều vic phi làm đ mang li cuc sng tt đp hơn cho ph n, đ ph n có cơ hi, điu kin đóng góp cho xã hi, cho đt nước và dt khoát không đ ai b b li phía sau. Thủ tướng Việt Nam cũng đã yêu cầu các b, ngành liên quan rà soát li toàn b chính sách đi vi ph n, tr em đ có nhng chính sách phù hp hơnTạo điu kin đ Hi LHPN Vit Nam tiếp tc phát trin vng mnh, toàn din (1)…

Nếu chỉ đọc tường thuật về những phát biểu của Thủ tướng Việt Nam và đáp từ của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về cuộc gặp mặt vừa đề cập, ai cũng thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam hết lòng, hết sức vì… sự bình đng, phát trin ca ph n!

Không may là đợt dịch COVID-19 thứ tư vừa trầm trọng và vừa xảy ra nên thân phận phụ nữ trong sinh hoạt xã hội thế nào, vai trò của Hội LHPN Việt Nam ra sao ai cũng đã thấy, đã biết tỏ tường…

Thành ra việc bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chỉ nhân danh hội viên nói riêng, ph n và nhân dân c nước nói chung bày tỏ sự… xúc động và khẳng định là… thêm vững lòng tin khi các đng chí lãnh đo đng, nhà nước, cá nhân Th tướng đã có mt, đng viên và h tr người dân tâm dch trong nhng ngày khó khăn nht, bt k sm ti, nng mưa, th hin hình nh mt chính ph phc v nhân dân, ly nhân dân làm trung tâm trong mi hành đng,… trở thành lố bịch và tàn nhẫn.

Cũng là phụ nữ, thậm chí được xem như đại diện cho nữ giới Việt Nam nhưng rõ ràng bà Nga không bận tâm đến những người đồng giới thành ra bà chẳng đả động gì đến những chuyện đau lòng vừa mới xảy ra và thiên hạ vẫn đang oán thán…

… Nhiều phụ nữ vừa sinh nở hay đang “bụng mang, dạ chửa” vẫn bị ngược đãi đủ kiểu khi muốn thoát ra khỏi ổ dịch, không ít người lâm bồn trên đường di tản, có người sảy thai như một phụ nữ Đồng Tháp đi làm thuê ở Long An, ngày 30/9/2021 quay về nhà song bị đồng hương chặn lại dù đau bụng dữ dội, máu chảy đầm đìa… Khi được chuyển đến một trung tâm y tế trên địa bàn Long An thì thai nhi đã chết trong bụng mẹ (2)!

Giống như bà Nga, ngoài chuyện bày tỏ sự xúc động, biết ơn đảng, nhà nước, chính phủ, Hội LHPN Việt Nam ngậm tăm khi quyền bất khả xâm phạm thân thể của nhiều người đồng giới bị xâm hại đủ kiểu trong đại dịch như trường hợp bà Hoàng Thị Hồng ngụ tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An (3), trường hợp bà Hoàng Phương Lan ngụ ở

phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (4)…

Vừa có những chuyện liên quan đến số phận thê thảm của phụ nữ Việt Nam, không chỉ làm rúng động dư luận trong nước mà còn khiến thiên hạ ở nhiều quốc gia bàng hoàng như chuyện H’ Xuân Siu – ngụ ở xã Cư A Mung, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk – chết ở Arab Saudi. Cho dù có đầy đủ bằng chứng bé gái vị thành niên này là nạn nhân của buôn người, đối tượng tổ chức buôn người là một doanh nghiệp ở Thanh Hóa (5) nhưng Hội LHPN Việt Nam cũng không xem đó là chuyện của mình!

***

Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có lý do để tri ân nữ giới và ca ngợi Hội LHPN Việt Nam vì tổ chức này sẽ… tiếp tc xây dng, thc hin kế hoch trin khai thiết thc, có hiu qu Ngh quyết Đi hi 13 ca đng CSVN và các ch th, ngh quyết, kết lun ca BCH TƯ Đng, B Chính tr, Ban Bí thư,… Vn đng ph n tham gia tích cc, thành công các phong trào va phòng,chng dch tt, va khôi phc và phát trin kinh tế – xã hi…

Hội LHPN Việt Nam có lý do để… xúc động, vững lòng tin vào đảng, nhà nước, chính phủ nhưng còn phụ nữ Việt Nam tất cả các giới thì sao? Chẳng lẽ hoa, quà, những lời chúc tụng trong mỗi ngày 20/10 là đủ để hài lòng và không cần phải suy nghĩ nhiều hơn?

Chú thích

(1) https://nguoidothi.net.vn/thu-tuong-con-nhieu-viec-phai-lam-de-chi-em-phu-nu-co-cuoc-song-tot-dep-hon-31813.html

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-duoc-thong-chot-san-phu-o-long-an-bi-luu-thai-tren-duong-ve-que-20211003085706166.htm

(3) https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/qua-trinh-chong-doi-cach-ly-tap-trung-cua-f1-o-nghe-an-dan-toi-viec-bi-khoi-to-770322.html

(4) https://www.phunuonline.com.vn/cong-an-canh-sat-co-dong-pha-cua-cuong-che-nguoi-dan-di-test-covid-19-a1447017.html

(5) https://www.voatiengviet.com/a/thieu-nu-nguoi-viet-17-tuoi-chet-sau-hai-nam-lao-dong-o-a-rap-xe-ut/6254569.html

- Quảng Cáo -