Vốn đó là việc phải làm

- Quảng Cáo -

Luân Lê

Mặc dù, trong bối cảnh hiện tại, có thể hình ảnh ông Thủ tướng, người đứng đầu nhánh hành pháp, đứng trước người dân vùng dịch và chứng kiến những vấn đề thực tiễn là một điều cần và đáng được khích lệ, nhưng vốn việc đó là một trách nhiệm thuộc về những người như ông, và do đó, khi một người (có chức vụ) xuất hiện giữa vùng thảm hoạ để chia sẻ và đưa ra các chỉ đạo là một yêu cầu và là một đòi hỏi về thẩm quyền và bổn phận, chứ không hiểu theo cách rằng, sự có mặt đó là một “đặc ân” về một cách thức điều hành.

Nếu trong một xã hội có đầy đủ khả năng suy tư bằng lý tính với các tiêu chuẩn quản lý cao hơn, người ta sẽ nhìn vào nguyên tắc, lời khen ngợi hoặc sự tán thưởng được dựa trên cơ sở: người ngăn chặn các tổn thất tốt nhất ngay từ đầu, chứ không phải là khi tình trạng tồi tệ diễn ra người ta mới loay hoay tìm cách. Dẫu gì, cần nhắc lại, trong tình cảnh này, việc đứng trước người dân để chứng kiến những thực cảnh với từng con người một luôn là một hành động được đánh giá cao đối với bất kỳ chính trị gia nào (và trong bất kỳ quốc gia hay xã hội nào).

Nhưng rốt cục, cuối cùng, Ông (và bộ máy của mình) phải là người đưa ra được các quyết sách hiệu quả giải quyết có tính toàn diện trên phạm vi rộng, chứ không chỉ để giải quyết ổn thoả một vài việc trực tiếp, ở một vài nơi, trong một vài tình huống và với một vài gia đình hay khu phố cụ thể./.

- Quảng Cáo -

#coronavirus #csvnchốngdịch

- Quảng Cáo -