Từ xin nghỉ việc, Luật sư Lê Văn Hoà đã đi đến việc bỏ đảng

- Quảng Cáo -

Luật sư Lê Văn Hoà, đang là thành viên đoàn Ls Tp Hà Nội. Sau khi bất mãn nội bộ đảng cộng sản trong vụ thanh trừng Nguyễn Bá Thanh do ông trọng phát động. Luật sư Hoà lúc đó là vụ trưởng vụ 4 ban nội chính Tw đã xin nghỉ việc.

Từ xin nghỉ việc, Luật sư Hoà đã đi đến việc bỏ đảng. Vì đảng dưới thời ông trọng lãnh đạo chỉ bám cái vỏ CNXH chứ thực chất đảng toàn một lũ sâu dân mọt nước.
Bỏ đảng xong Luật sư Hoà về cộng tác với văn phòng Luật sư Trần Thu Nam (nạn nhân vụ Bụi đường Chương Mỹ) hi vọng sẽ đem công lý vào nền tư pháp VN.
Sau hơn 05 năm hành nghề luật sư, LS Hoà mới đây phải đau đớn mà viết rằng:
“Tôi bỏ nghề luật sư từ ngày hôm nay 27-5-2021 vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam”.
Tôi rất cảm phục anh, nhưng muốn nói với Anh rằng, từ khi đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên đất nước VN, VN chưa một lần có hệ thống Tư pháp.

fb: Phạm Minh Vũ, Lê Văn Hoà.

- Quảng Cáo -