Lên án phiên tòa sơ thẩm các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam

Share on facebook Share on google Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Các nhà hoạt động phản đối việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp tự do báo chí, ngôn luận; đòi trả tự do 3 nhà báo thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.
- Quảng Cáo -

Ngô Đồng – Việt Tân

Sáng nay, ngày 5 tháng Giêng, 2021, tòa án cộng sản TP.HCM đưa 3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam ra xét xử sơ thẩm.

Các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị cáo buộc tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCNVN” theo khoản 2, điều 117, Bộ Luật Hình Sự năm 2015.

Tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” thường được nhà cầm quyền CSVN sử dụng để trấn áp những nhà bất đồng chính kiến. Điều luật này thường xuyên bị các tổ chức quốc tế, chính phủ các quốc gia dân chủ lên án là mơ hồ, quy chụp và thể hiện bản chất của nhà nước độc tài.

- Quảng Cáo -

Ý kiến về vụ bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng, Tiến Sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thống Kê Liên Hiệp Quốc, đưa ra nhận định với BBC hôm 30 tháng Mười Một, 2019, rằng: “…Nếu Việt Nam tiếp tục chính sách bắt, bỏ tù những người tranh đấu cho nhân quyền, càng ngày càng bóp chặt vấn đề tự do dân chủ của Việt Nam, thì đương nhiên dư luận thế giới sẽ coi Việt Nam cũng giống như là kẻ thù, cũng giống như với Trung Quốc thôi.”

Ngô Đồng

#HộiNhàBáoĐộcLậpVN #PhạmChíDũng #NguyễnTườngThụy #LêHữuMinhTuấn

- Quảng Cáo -