Phán quyết tòa án vụ Nguyễn Đức Chung

- Quảng Cáo -

Phạm Đức Bảo|

CHỈ ÁP DỤNG CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ MÀ KHÔNG ÁP DỤNG CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG!

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo khoản 3 điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 có mức hình phạt từ 10 – 15 năm tù. Tuy nhiên, theo đề nghị của Viện Kiểm sát vì Nguyễn Đức Chung có 2 tình tiết giảm nhẹ là có thành tích xuất sắc do được phong anh hùng và thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử đã áp dụng khoản 2 điều 337 của Bộ luật Hình sự có mức hình phạt từ 5 – 10 năm tù để tuyên cho Nguyễn Đức Chung bản án 5 năm tù là mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề. Trong lúc Nguyễn Đức Chung cũng có 3 tình tiết tăng nặng định khung nhưng lại không được Viện Kiểm sát nhắc đến để tăng nặng hình phạt, đó là phạm tội có tổ chức, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng và phạm tội với thủ đoạn tinh vi đồng thời Hội đồng xét xử cũng lờ đi nên không áp dụng các tình tiết tăng nặng khi lượng hình nên đã tuyên cho Nguyễn Đức Chung một bản án quá nhẹ so với hành vi phạm tội của y. Nếu áp dụng pháp luật một cách nghiêm minh thì không thể tuyên cho bị cáo Nguyễn Đức Chung một mức án thấp nhất của khung hình phạt liền kề là 5 năm vì có 2 tình tiết giảm nhẹ định khung mà phải tuyên cho bị cáo Nguyễn Đức Chung một bản án với hình phạt từ 10 – 15 năm tù theo khoản 3 điều 337 của Bộ luật Hình sự năm 2015 vì y dù có 2 tình tiết giảm nhẹ nhưng lại có đến 3 tình tiết tăng nặng hình phạt.

Chẳng hiểu vì sao vấn đề này không có báo nào, kế cả mạng xã hội đề cập đến?

- Quảng Cáo -

#NguyễnĐứcChung

- Quảng Cáo -