Đến bao giờ xét xử “Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam”?

- Quảng Cáo -
Sau khi có Cáo Trạng ngày 10/11/2020, hồ sơ vụ án “Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam” đã được chuyển qua Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chờ xét xử.
Các ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cây bút Nguyễn Tường Thuỵ và sinh viên Lê Hữu Minh Tuấn bị truy tố theo khoản 2 Điều 117, khung hình phạt từ 10-20 năm tù.
Ngày 12/11/2020 Phó Chánh án Huỳnh Ngọc Ánh đã ký 3 Quyết định tạm giam 3 ông, thời hạn 3 tháng 15 ngày, tính từ ngày 12/11/2020.
Các Quyết định này đã cho thấy:
Phiên toà sơ thẩm có thể diễn ra vào khoảng cuối tháng Giêng dương
lịch năm 2021.
Thẩm phán chủ toạ phiên toà là ông Huỳnh Ngọc Ánh, thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người được vinh danh Thẩm phán mẫu mực năm 2016.
Ts Phạm Chí Dũng cho biết: “Đọc hết bản Cáo trạng dài 12 trang, tôi chẳng thấy tội của tôi nằm ở đâu.”
Cây bút Nguyễn Tường Thuỵ cho biết: “Trong 45 bài in từ Trang Việt Nam Thời Báo với bút danh Nguyễn Tường Thuỵ và Tường Thuỵ có những bài không phải của tôi, chẳng hạn như bài Từ “ký không dấu Nguyễn Đức Chung” soi lại Hiệp định Paris.” Ông sẽ khiếu nại bản Cáo trạng trong vòng 15 ngày.
Ls Nguyễn Văn Miếng
Saigon, Việt Nam
- Quảng Cáo -