Chính khách và Điếm

- Quảng Cáo -

Nguyễn Hưng Quốc

Người ta thường phát biểu: Nói đến sự lương thiện của các chính trị gia cũng giống như nói đến vấn đề trinh tiết của các cô gái điếm.

Ngẫm lại, tôi thấy sự so sánh như thế đúng là một sự xúc phạm đối với các cô gái điếm.

Trước hết, hầu hết các cô gái làm điếm đều do hoàn cảnh đưa đẩy, trong khi giới chính khách thì do tự nguyện; sau nữa, quan trọng hơn, trừ một số cô bán trinh giả (sau khi vá đi vá lại!), còn lại hầu hết các cô gái làm điếm đều công khai hóa chuyện làm điếm và họ hành nghề theo nguyên tắc tiền trao cháo múc, giới chính trị gia, đặc biệt ở các nước độc tài, ngược lại, tồn tại bằng những sự dối trá liên tục. Không những họ không thừa nhận họ bất lương. Họ còn nhân danh đủ loại chiêu bài cách mạng hết sức cao cả. Chỉ với một mục đích duy nhất: đánh lừa mọi người.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here