Có thật tư bản nó làm hỏng lãnh đạo ta?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

TÔI KHÔNG TIN

Đêm qua, có hai ngài ở Học viện Chính trị Quốc gia phát biểu hùng hồn trên TV về vấn đề nhân sự. Cả hai ngài đều cùng một giọng, rằng thì là, nhiều cán bộ do không được đào tạo chính trị trong nước nên hư hỏng. Cả hai đều quy lỗi do đào tạo ở nước ngoài về.

Hóa ra thằng tư bản nó làm hỏng lãnh đạo ta!

- Quảng Cáo -

Tôi không được học ở xứ tư bản, nên không biết đúng sai, không bàn.

Nhưng nói những lãnh đạo đó không được đào tạo chính trị trong nước thì tôi tuyệt đối không tin.

Một là, loại lãnh đạo này thuộc thành phần căn cốt của cách mạng, tức được giáo dục chính trị ngay trong cái nôi truyền thống gia đình.

Hai là, trước khi ra nước ngoài du học, loại lãnh đạo này cũng từng học chính trị tại trường phổ thông với số tiết chính trị không phải ít.

Ba là, để đề bạt và bổ nhiệm theo tiêu chuẩn và quy trình, lãnh đạo nào cũng qua lớp đối tượng Đảng, lớp trình độ lý luận sơ cấp, trung cấp đến cao cấp chính trị. Trong chương trình các cấp đó, lãnh đạo không chỉ học tư tưởng mà còn học đạo đức cách mạng sáng ngời, không chỉ học cho mình mà còn thường xuyên lên lớp dạy cho người khác.

Tội phạm Trương Minh Tuấn còn viết sách dạy đạo đức, tư tưởng, chống cả diễn biến và tự diễn biến nữa thì từ lò nào ra?

Không có chuyện lãnh đạo không được học chính trị trong nước nên trở thành hư hỏng. Bịa!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here