Ông Lý Thái Hùng: Hệ luỵ của 30 tháng 4 & Mục tiêu, đường lối đấu tranh của Đảng Việt Tân

- Quảng Cáo -

Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân ông Lý Thái Hùng nói về biến cố 30 tháng Tư và cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam.

Tháng Tư 1975, ông Lý Thái Hùng đang học năm thứ ba tại một trường đại học ở Tokyo, Nhật Bản khi Sài Gòn thất thủ, và toàn bộ MIền Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt.

Ông Lý Thái Hùng cũng như hàng chục triệu người Việt Nam, đã bàng hoàng, xúc động trước biến cố nước mất, nhà tan.

- Quảng Cáo -

Ngay từ những ngày đầu sau ngày 30 tháng Tư đen tối, nhà cầm quyền CSVN đã có hành động trả thù tàn ác đối với các quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, lộ rõ bản chất độc tài, độc ác của chủ nghĩa cộng sản.

Trong 45 năm qua, đảng và nhà nước CSVN đã không còn có thể che giấu bản chất độc tài, tham lam, hèn với giặc ác với dân. Tập đoàn lãnh đạo CSVN không ngần ngại dâng đất dâng biển cho Trung Cộng, để có chỗ dựa hầu tiếp tục nắm giữ độc quyền cai trị đất nước nhằm thu gom lợi ích cho phe nhóm.

Việt Nam ngày nay chìm sâu trong hố khoảng cách giàu nghèo, trong bất công. Một thành phần nhỏ nắm chiếm gần như toàn bộ tài sản quốc gia, sống cuộc sống đế vương trong khi đại đa số quần chúng cực nhọc kiếm từng bữa cơm.

Nguồn: Facebook 45 Năm Tháng Tư Đen

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here