Kền Kền

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Khi kền kền đớp được miếng ngon, thì điều đó cũng có nghĩa là một con vật nào đó phải gặp bi kịch. Nếu xét theo nghĩa bóng thì trong xã hội loài người cũng có lắm kền kền như thế. Như ta biết, khi xã hội gặp thảm họa thì lúc nào gian thương cũng tìm thấy miếng ngon cho nó. Tương tự như vậy, trên thế giới cũng đang tồn tại những bộ máy chính trị giống như loài kền kền kia vậy, bọn này trong tay nắm quyền lực chính trị vô biên nhưng tâm địa thì chẳng khác nào loài kền kền ăn xác thối kia, chúng không ngại ngùng trục lợi trên đầu nhân dân mình bất cứ khi nào có thảm họa.

Chính quyền CS Việt Nam từ trung ương đến địa phương mang hình ảnh của loài “kền kền ăn xác thối” kia vậy. Còn nhớ mỗi lần khi mà bão lụt tàn phá, thì các chính quyền địa phương thường ngăn cản các cá nhân hoặc các tổ chức nào muốn làm từ thiện tự túc và thay vào đó, họ bắt buộc các đơn vị làm từ thiện ấy phải trao hàng cứu trợ cho họ để họ “tự phân phát”. Mục đích là họ muốn ăn chặn hàng cứu trợ của nhân dân. Hay như mới đây khi mà ổ dịch COVID-19 mới xuất hiện ở Vũ Hán – Tàu Cộng, thì ngày 27/01 Bộ Y tế CS Việt Nam đã công bố đường dây nóng – 19003228 tiếp nhận thông tin về dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Tưởng rằng họ vì chống dịch bệnh mà cung cấp dịch vụ gọi miễn phí cho dân. Nhưng không! Chính quyền không cung cấp dịch vụ miễn phí mà họ lại xem đây là cơ hội làm ăn. Cụ thể là nhà mạng đã lấy 5 ngàn đồng cho một phút cho cuộc gọi vào đường dây nóng này, cao hơn 4 lần giá cước thông thường. Khi bị dân phản ứng dữ dội, nhắm nuốt không trôi nên chính quyền bất lương này mới cho miễn phí các cuộc gọi vào tổng đài này.

Như ta biết, hiện nay ổ dịch đã bắt đầu di chuyển ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc làm cho nhân dân Việt Nam hoan mang lo sợ. Không lo sợ sao được khi mà chính quyền CS luôn cố giấu giếm những con số thật. Ở xa Trung Quốc như Hàn – Nhật còn bùng phát ổ dịch thì tại sao chính quyền CS Việt Nam mở toang cửa khẩu đón người từ Trung Quốc sang thì lại an toàn được? Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch thứ 2 ngoài lãnh thổ Trung Quốc, cho đến hôm nay số người nhiễm ở nước này đã lên đến con số 893 người và đã có đến 8 người tử vong. Thêm vào đó, tại Âu Châu rất xa đất nước Trung Hoa như Italy cũng đang trong tình trạng chẳng khác nào Hàn Quốc khi có 229 người nhiễm và 7 người tử vong. Nhật Bản và Iran cũng là 2 địa điểm có nguy cơ bùng phát thành ổ dịch rất cao. Điều đó đang làm nhân dân rất hoang mang lo sợ.

- Quảng Cáo -

Trong tình thế nhân dân thì hoang mang như vậy, thì chính quyền CS vẫn không từ bỏ ý đồ trục lợi. Sau khi thất bại ý đồ trục lợi bằng cách thu phí đường dây nóng, thì nay chính quyền CS đã nghĩ ra cách khác để kiếm để chác. Được biết hôm ngày 25/02 bộ Giao Thông Vận Tải công bố dự án đặt trạm thu phí thứ 2 tại Cai Lậy. Trạm mới này được đặt ngay tuyến đường tránh, nó sẽ cùng với trạm cũ sẽ sớm được đưa vào khai thác để tiếp tục vét tiền dân. Còn nhớ năm 2017, khi đám BOT Cai Lậy dựng trạm trên quốc lộ 1 để thu phí cả tuyến quốc lộ 1 lẫn tuyến đường tránh Cai Lậy thì đã bị dân phản đối gay gắt và đã phải tạm dừng. Lắng đi một thời gian để chờ đợi thì đến hôm nay, khi mà dịch bệnh đang bủa vây người dân tứ phía thì chính quyền mới nhìn thấy đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ý đồ vơ vét. ĐCS là vậy, họ luôn chực chờ nhân dân gặp khốn khổ thì họ sẽ ra tay trục lợi. Điều này nó đã trở thành bản chất của chính quyền này rồi, không thể nào thay đổi được.

Có thể nói, không có từ nào thích hợp hơn từ “kền kền” để mô tả bản chất của chính quyền này. CS quản lý kinh tế rất kém, nhưng cặp mắt của họ thì giống hệt gian thương. Thực tế khi so với thế giới, thì Việt Nam bị xem như là dân tộc nghèo đói, thế nhưng bên trong chiếc áo rách tả tơi của kẻ ăn mày ấy, chính quyền CS vẫn nhìn thấy tiền. Vì sao họ lại nhìn thấy tiền trong chiếc áo rách? Vì đơn giản, cái mà đảng cần không phải là chiếc áo rách kia mà là phần da thịt bị lộ ra bởi những lỗ rách ấy. Chính vì thế, áo dân càng rách thì chính quyền “kền kền” này càng muốn rút rỉa là vậy. Bất hạnh thay cho một dân tộc!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://diaoc.thesaigontimes.vn/…/bot-cai-lay-co-them-tram-…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here