Tại sao đo thân nhiệt không kiểm tra được toàn bộ người bệnh?

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh|

Đo thân nhiệt khách Trung Quốc nhập cảnh từ cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, sẽ KHÔNG THỂ phát hiện được người đã nhiễm vi rút nhưng còn trong “thời gian ủ bệnh” (incubation period) tối thiểu từ 1 đến 14 ngày; tức là TRƯỚC KHI nạn nhân có triệu chứng lên cơn sốt, ho và đau rát cuống họng.

Thời gian ủ bệnh là thời gian từ lúc tiếp xúc với vi rút cho đến khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Đầu tiên, vi rút vào mũi hoặc miệng của nạn nhân. Kế tiếp, nó sẽ tìm một “tế bào chủ” trong hệ hô hấp. Tế bào chủ sau đó sẽ vỡ ra và lây nhiễm các tế bào khác gần đó. Bệnh nhân sẽ đau cuống họng, chảy nước mũi, ho và sốt. Đến khi quá nhiều tế bào bị vỡ, hệ hô hấp sẽ bị sưng lên và không dẫn được khí oxy vào máu, đưa đến suy nội tạng và kết cuộc là cái chết.

- Quảng Cáo -

Chủng vi rút mới, 2019-nCoV, có nhiều nguy cơ hơn SARS 2003, vì nó lây lan TRƯỚC KHI người bệnh có triệu chứng lên cơn sốt. Vì thế, đo thân nhiệt sẽ không thể kiểm sát được khách Trung Quốc mang vi rút trong thời gian ủ bệnh.

Việt Nam không có sự lựa chọn, ngoài việc đóng cửa biên giới phía Bắc, ngăn chặn khách Trung Quốc./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here