Quân Đội phải trung lập

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên thệ
- Quảng Cáo -
Le Rinh FB

Các nước tây phương, dân chủ, đa đảng, đảng nào được dân bầu lên cầm quyền thì chính phủ của đảng đó cũng chỉ huy quân đội. Như thế có nghĩa là quân đội trung lập, không phải trung thành với bất cứ đảng phái chính trị nào, mà chỉ trung thành với đất nước.

Thí dụ ở Mỹ, nhiệm kỳ này ông Donald Trump làm tổng tư lệnh quân đội, nếu cuối năm nay ông ta thất cử, thì tân tổng thống Mỹ sẽ thay thế chức tổng tư lệnh tối cao quân đội Mỹ của ông Trump hiện này

Quân đội và công chức luôn luôn trung lập, không theo bất cứ đảng phái chính trị nào. Họ chỉ có nhiệm vụ phục vụ người dân theo những quy định của từng loại công việc

Những ông tướng, ông tá, viên chức chính phủ,… muốn tham gia chính trị trong các cuộc bầu cử thì đều phải từ nhiệm, trở về thành dân thường một thời gian, rồi mới được ứng cử. Ngày xưa VNCH cũng thế.

- Quảng Cáo -

Ở trên chỉ là kiến thức căn bản mà học sinh lớp đệ tứ (lớp 9) của VNCH phải học và biết.

Tuyên giáo quá kém kiến thức nên mới viết bài vớ vẩn như bên dưới.

http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/khong-co-va-khong-bao-gio-co-quan-doi-trung-lap-dung-ngoai-chinh-tri-125899

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here