Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu vận động cho ông Châu Văn Khảm tại Quốc Hội Liên Bang Úc

Phái đoàn đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu chụp hình lưu niệm cùng các vị dân cử Quốc Hội Liên Bang Úc sau phiên điều trần hôm 25/11/2019. Ảnh: Như Trúc
- Quảng Cáo -

Thứ Hai ngày 25 tháng Mười Một, 2019 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu tổ chức cuộc vận động cho ông Châu Văn Khảm tại Canberra, thủ đô Úc Châu. Cuộc vận động này là một phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng người Việt trước sự kiện CSVN giàn dựng phiên tòa vu khống ông Châu Văn Khảm, ông Nguyễn Văn Viễn, và anh Trần Văn Quyền tội “khủng bố” và kết án họ nhiều năm tù.

Khoảng 250 thân hữu, đồng bào đã quy tụ về thủ đô Canberra tham dự các hoạt động vận động kéo dài suốt ngày thứ Hai trong khi Quốc Hội Liên Bang Úc nhóm họp theo định kỳ. Phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu về Canberra đã tổ chức hai hoạt động chính.

Thông điệp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu gởi đến Quốc Hội Liên Bang Úc trong cuộc vận động hôm 25/11/2019. Ảnh: Như Trúc
Thông điệp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu gởi đến Quốc Hội Liên Bang Úc trong cuộc vận động hôm 25/11/2019. Ảnh: Như Trúc

Bên trong Quốc Hội, phái đoàn đại diện gồm có ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch CĐNVTD Úc Châu; ông Paul Nguyễn, Chủ Tịch CĐNVTD NSW; bà Kate Hoàng, Phó Chủ Tịch CĐNVTD NSW; ông Lê Công, Chủ Tịch CĐNVTD ACT cùng đại diện CĐNVTD Nam Úc và Queenland. Ông Đỗ Hoàng Điềm đến từ Hoa Kỳ và Bác Sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đại diện đảng Việt Tân.

Phái đoàn đại diện đã tiếp xúc các dân biểu và thượng nghị sĩ đồng thời tổ chức cuộc điều trần trước chính giới và Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Úc. Cuộc điều trần đã tạo được sự quan tâm và tham dự của một số thành viên lưỡng viện Quốc Hội Úc.

- Quảng Cáo -

Phái đoàn đại diện Cộng Đồng đã tiến hành hai phiên điều trần trong Quốc Hội. Thứ nhất, phiên điều trần trước 8 dân biểu, thượng nghị sĩ; sau đó điều trần trước Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội.

Trong khi đó, phái đoàn thân hữu và đồng bào tổ chức mít tinh trước tiền đình Quốc Hội để hỗ trợ cho phái đoàn bên trong cũng như tạo sự quan tâm dư luận và truyền thông Úc.

Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội để hỗ trợ cho phái đoàn bên trong cũng như tạo sự quan tâm dư luận và truyền thông Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội để hỗ trợ cho phái đoàn bên trong cũng như tạo sự quan tâm dư luận và truyền thông Úc. Ảnh: Như Trúc

Dân Biểu Chris Hayes đã ra tận ngoài tiền đình Quốc Hội Úc tiếp đón phái đoàn Cộng Đồng. Tóm tắt lời phát biểu của Dân Biểu Chris Hayes trước cuộc mít tinh: “Quý vị tới đây bày tỏ tinh thần ủng hộ tự do dân chủ trước quốc hội của chúng ta và cũng trong tinh thần hỗ trợ một công dân Úc. Ông Châu Văn Khảm không phải là khủng bố. Tôi không thể nào tin được chuyện ông Khảm bị giam cầm hơn sáu tháng không có luật sư. Ông ấy chỉ được gặp người đại diện pháp lý hai tuần trước khi bị xử án. Chúng ta sẽ gửi thông điệp cho tất cả mọi người về quyền tự do dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền. Chúng ta sẽ phải đem ông Khảm về nhà với gia đình vợ con…”

Các đại diện CĐNVTD Úc Châu và đại diện đảng Việt Tân phát biểu tại cuộc mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc trong ngày CĐNVTD Úc Châu vận động cho ông Châu Văn Khảm 25/11/2019. Ảnh: Như Trúc / viettan.org edited
Các đại diện CĐNVTD Úc Châu và đại diện đảng Việt Tân phát biểu tại cuộc mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc trong ngày CĐNVTD Úc Châu vận động cho ông Châu Văn Khảm 25/11/2019. Ảnh: Như Trúc / viettan.org edited

Hai cơ quan truyền thông quốc gia Úc là ABC và SBS đã thực hiện phóng sự tường thuật cuộc mít tinh, tiếp xúc và phỏng vấn nhiều tham dự viên.

Vào buổi chiều, phái đoàn đại diện Cộng Đồng cũng có cuộc tiếp xúc riêng một cách trực tiếp với năm dân biểu, thượng nghị sĩ Quốc Hội Úc.

– Chris Hayes, Dân Biểu Liên Bang, đại diện vùng Fower, đặc trách tổ chức đảng đối lập tại Hạ Viện;
– Julian Hill, Dân Biểu Liên Bang, đại diện vùng Bruce;
– Jason Clare, Dân Biểu Liên Bang, đại diện vùng Blaxland kiêm bộ trưởng đối lập gia cư (shadow minister);
– Milton Dick, Dân Biểu Liên Bang, đại diện vùng Oxley; và
– Thượng Nghị Sĩ James Paterson,  Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh và Hành Chánh Thượng Viện Úc. Vị thượng nghị sĩ này là một trong những người phản đối Trung Cộng mạnh mẽ trước công luận Úc. Ông và một đồng nghiệp vừa bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc.

Truyền thông Úc tác nghiệp. Ảnh: Như Trúc
Truyền thông Úc tác nghiệp. Ảnh: Như Trúc

Nhìn chung phái đoàn CĐNV Úc Châu trong chuyến về Canberra kỳ này đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và chính giới cũng như truyền thông Úc. Sắp tới đây, trong phiên tòa phúc thẩm của ông Châu Văn Khảm, Bộ Ngoại Giao Úc sẽ có thêm nhiều dữ kiện hơn để phản ứng, can thiệp trước hành vi xét xử tùy tiện, vu khống của CSVN.

Cuộc vận động chính thức kết thúc vào lúc 6:00 giờ chiều cùng ngày.

Vũ Hào tường thuật

Một vài hình ảnh khác trong ngày vận động:

Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Mít tinh trước tiền đình Quốc Hội Úc. Ảnh: Như Trúc
Các phái đoàn thân hữu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Như Trúc
Các phái đoàn thân hữu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Như Trúc
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here