Bản lĩnh

- Quảng Cáo -

Vu Kim Hanh|

Tôi ghi sổ tay hôm qua: Đó là bản lĩnh, khi ghi nhận câu chuyện Viettel từ chối sử dụng công nghệ của Huawei cho các mạng 5G. Có vẽ thông tin này ít được công dân mạng chú ý nhưng theo tôi, điều này thể hiện bản lĩnh của Viettel (thử nhớ lại lời tuyên bố thừa tự tin của Huawei mấy tháng trước, họ tin VN sẽ sử dụng công nghệ của họ). Lãnh đạo Viettel giải thích họ không sử dụng Huawei cho các mạng 5G là một quyết định mang tính kỹ thuật chứ không liên quan gì tới các lý do về mặt địa chính trị. Nhưng ông Dũng cũng nói thêm: “Đã có bằng chứng cho thấy Huawei không an toàn cho an ninh của mạng lưới quốc gia. Do đó chúng tôi cần phải thận trọng hơn”.

Và không phải chờ đợi lâu thêm, cũng hôm qua, 29/8, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã nói rằng, nếu Việt Nam loại Huawei ra khỏi danh sách tham gia xây dựng mạng 5G vì lý do địa chính trị, thì đây sẽ được xem là một tín hiệu cho thấy Hà Nội đang chọn phe giữa Trung Quốc và Mỹ và kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì hành động này. Tờ báo nhấn mạnh: “Thẳng thắn mà nói, Việt Nam sẽ không gánh nổi [tác động xấu này]. Quốc gia này sẽ mất đi cơ hội có được nhờ thương chiến Mỹ-Trung”,

“Với dân số chỉ khoảng 95 triệu người, quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này (khổ thân, ông nhìn một nước gần 100 triệu dân cũng là nhỏ bé?) không thể xây dựng một chuỗi công nghiệp bao gồm tất cả mọi thứ nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhà cung cấp Trung Quốc”, Hoàn Cầu Thời Báo nói và kèm theo dẫn chứng số liệu nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong quý đầu năm nay đã tăng 12,3% so với năm trước…

- Quảng Cáo -

Chuyện chọn đối tác của Viettel là chuyện kinh doanh bình thường, hà cớ Hoàn Cầu Thời Báo lại “nâng quan điểm” và đe dọa phủ phàng? Mà không chọn Huawei sao lại bị báo chính phủ TQ phản ứng dữ dội?

Dân ta có câu: “Giận mất khôn”. Mà mất khôn thì…có thể “giấu đầu lòi đuôi” ?i. Báo nhà nước lại quên chính những điều nhà nước nói: “Gần đây, một số chính trị gia Mỹ đã tung tin bịa đặt về Huawei nhưng không đưa ra được bằng chứng rõ ràng nào khi các nước yêu cầu”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố vào 23/5/2019. Và cũng quên tuốt…

GĐ an ninh mạng của Huawei John Suffolk điều trần trước Quốc Hội Anh.

Chính Huawei cũng gào khản cổ: Công ty không liên quan đến chính quyền Trung Quốc qua buổi điều trần trước Ủy ban Lựa chọn Khoa học và Công nghệ (TSSC) của Quốc hội Anh. Giám đốc an ninh mạng của Huawei, ông k, khẳng định công ty không liên quan đến chính quyền Trung Quốc. ‘Chúng tôi chưa bao giờ nhận được yêu cầu không mong muốn nào từ chính phủ Trung Quốc’, Suffolk nhấn mạnh. ‘Tôi nhắc lại lần nữa, Huawei chưa bao giờ được chính phủ Trung Quốc hoặc bất kỳ chính phủ nào khác yêu cầu làm bất cứ điều gì’.

Nghe qua lời ông Hoàn Cầu Thời Báo dọa, cũng thấy thế nào là BẢN LĨNH của anh lớn. Ông cung cấp nguyên liệu, quả là vô cùng cần, không thể thiếu, nhưng cũng là buôn bán, chứ chẳng phải cho không. Và ông dọa công ty TQ không chuyển qua VN thì thị trường cũng sẽ có tiếng nói: các công ty đa quốc gia đang làm ăn ở Trung Quốc đang và sẽ lựa chọn Việt Nam. Thị trường mà ông…/.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here