Tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn phát biểu lần đầu tiên trong ngày ra tù

- Quảng Cáo -

Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa về đến nhà ở Trà Vinh, hôm 2 tháng Tám đã trả lời phỏng vấn của trang Facebook Việt Tân.

Cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn là một trong những người trong vụ án 14 thanh niên công giáo hồi cuối tháng Bảy 2011 và đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Hôm 2 tháng Tám cô mãn hạn tù.

Minh Mẫn chia sẻ về những ngược đãi mà cô phải gánh chịu trong tù. Đối với các tù nhân lương tâm, mỗi ngày trong tù là một cuộc đấu tranh để đòi công bằng.

Trải qua 8 năm tù hà khắc nhưng Minh Mẫn vẫn giữ vững được tinh thần; ánh mắt, nụ cười của cô vẫn toả ra sự tươi mát, toả ra một sức sống tuổi trẻ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here