Biếm: Nghĩa cử cao đẹp trong chương trình trao 1.000 lá cờ tổ quốc cho ngư dân Quảng Ngãi

Phong trào đẩy dân ra bám biển, đảng bám bờ
- Quảng Cáo -

Hoa Mai Nguyen|

Để tiếp tục phát động phong trào đẩy dân ra bám biển, đảng bám bờ với Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” được Báo Người Lao Động tiếp tục thực hiện, trao tặng 1.000 lá cờ cho ngư dân huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 24-7, tại UBND xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Báo Người Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Đức Phổ trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Đức Phổ – nhân sự kiện thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phổ Châu.

Ông Trần Quang Tòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Việc Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc nhân sự kiện thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phổ Châu có ý nghĩa to lớn, trong việc dân bám biển, cán bộ Nghiệp đoàn Nghề cá bám ghế, bám bờ, ngồi chơi hưởng lộc,

- Quảng Cáo -

Nghiệp đoàn trao lá cờ cho ngư dân, là nguồn động viên tinh thần bà con ngư dân tiếp tục bám biển, giữ vững ngư trường biển đảo Tổ quốc”. Nếu bỏ mạng ngoài biển khơi thì lá cờ đỏ sao vàng sẽ được quấn chặt vào thân xác để thể hiện sự hy sinh anh dũng thể hiện lòng quyết tâm giữ vững ngư trường biển đảo Tổ Quốc, và Hoàng Trường Sa thuộc về VN.

Tại buổi trao cờ, sau khi nhận được những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, nhiều tàu cá ngư dân Đức Phổ đã bắt tay ngay vào công việc treo lá cờ mới lên tàu, chuẩn bị ra khơi đánh bắt, dẫu biết rằng mỗi chuyến đi luôn mang lòng lo lắng sẽ gặp nhiều điều nguy hiểm đến tính mạng xảy ra như gặp giông bão, tàu Trung Quốc đâm chìm, hoặc bị bọn chúng bắn giết.

Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng, ngụ xã Phổ Châu, cho biết phần lớn bà con ngư dân trong xã ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương và gắn liền với vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều tàu cá ngư dân Phổ Châu bị tàu Trung Quốc xua đuổi, quấy phá, gây thiệt hại lớn cho bà con. Điều vui mừng đã được các cấp lãnh đạo xã Phổ Châu tìm đến động viên tinh thần kịp thời bằng những lời nói suông, hoặc tặng lá cờ Tổ Quốc, thể hiện rõ sự quan tâm của đảng và nhà nước VN.

Tính đến nay, sau gần 2 tháng khởi động, Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đảng bám bờ đã trao hơn 12.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Ngãi. Trong thời gian tới, Ban tổ chức chương trình sẽ tiếp tục trao cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương khác ở 28 tỉnh, thành ven biển; góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển, những lá cờ bay phất phới giữa biển khơi như báo hiệu tới các tàu quân sự của TQ rằng, chúng tôi là ngư dân VN, luôn sẵn sàng chấp nhận bị đâm đắm thuyền, hoặc bị bắn chết ngoài biển khơi.

Chúng tôi đang bị đẩy ra bám biển, đảng bám bờ là vật tế thần cho đám chóp bu lãnh đạo CSVN, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Còn bọn chúng đã cúi đầu thuần phục TQ suốt nhiều năm qua.

ĐCSVN HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI NHÂN DÂN./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here