Có thật Việt Nam muốn giảm bớt dòng vốn đầu tư Trung Quốc?

- Quảng Cáo -

Nhà báo David Hutt của tờ Asia Times nhận định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu đặt câu hỏi Việt Nam có thể hấp thụ bao nhiêu thương mại và đầu tư của Trung Quốc mà không gây ra phản ứng dữ dội của người dân.

Ông David Hutt còn cho rằng, Việt Nam cũng đang tìm cách dẹp bỏ những trao đổi thương mại với Trung Quốc mà họ cho là không công bằng. Cụ thể, Hà Nội đã đặt câu hỏi về gia tăng thâm hụt thương mại với Trung Quốc, hiện trị giá khoảng 5,2 tỷ USD, theo dữ liệu từ Tổng Cục Hải Quan.

Việt Nam 360

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here