Bộ chính trị Trung cộng „thừa nhận kinh tế khó khăn“ là „chân thành“ hay là „tự mỵ“ ?

- Quảng Cáo -

Fb. Tran Hung|

Trước thông tin Bộ chính trị Trung cộng lần đầu tiên “mở miệng” thừa nhận kinh tế đang gặp “khó khăn” mà đầu đuôi cũng tại lão Trump mà ra đã khiến không ít người vui mừng, cũng không ít người ngạc nhiên vì lần đầu một tên trùm nói dối, trùm che đậy lại giở chứng nói thật, vén váy chỉ thẹo cho thiên hạ nhìn. Bản thân tui thì chẳng vui cũng chẳng ngạc nhiên bởi việc Trung cộng sụp đổ nền kinh tế, phân rã thượng tầng chính trị, hỗn loạn hạ tầng xã hội,… là tính tất yếu của lịch sử, vì vậy chẳng lạ mà cũng chẳng vui.

Ở một góc nhìn khác, tui không tin đây là sự chân thành của Bộ chính trị Trung cộng khi thừa nhận thực tế phủ phàng trên mà tui cho rằng đây là chiêu “kim kê tử mỵ – gà vàng giả chết” để lừa đá nước kiệu mà giới sành về đá gà đều phải nằm lòng, kính nể.

Có hai câu nói rất kinh điển, một là câu “Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật” của nhà kể chuyện ngụ ngôn người Hy Lạp cổ ông Aesop và câu nói gần đây nhứt của ông Gorbachev “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” và câu thành ngữ của người Việt Nam đó là “cà cuống chết đến đít còn cay”. Tổng hợp ba điều này và đối chiếu với bản chất lọc lừa, ngạo mạng của Trung cộng thì sự thừa nhận kia chẳng có chút gì là chân thành mà nó là một âm mưu được che đậy và lời tự thú kia. Vậy Trung cộng ủ mưu gì khi tự thú “kinh tế gặp khó khăn” ? Để trả lời cho câu hỏi này, tui xin trích lược những động thái gần đây cũng như thực tế nền kinh tế của Trung cộng:

- Quảng Cáo -

1- Ngày 04/9/2018, tại Diễn đàn Hợp tác Trung cộng -Châu Phi (FOCAC) ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình đã công bố một khoản viện trợ, đầu tư và khoản vay trị giá 60 tỷ đô la cho châu Phi nhằm chống lại bối cảnh gia tăng nợ nần trên lục địa này. Nâng khoản nợ do Trung cộng làm chủ tại Lục địa đen lên 190 tỷ USD;

2- Trung cộng dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp nói trên vào ngày 16/9/2018 bao gồm một “bàn tròn tài chính Trung-Mỹ” và một cuộc gặp giữa các sếp ngân hàng Mỹ với Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Và sẽ định kỳ 06 tháng hội nghị 01 lần;

3- Theo tạp chí Bloomberg của Mỹ, tính đến tháng 3/2018, các khoản nợ của Trung cộng hiện đang ở mức 30.000 tỷ USD, khoảng 259% GDP nước này. Trong khi đó Trung cộng hiện có 3.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối và 24.000 tỷ USD tiền dân gửi tiết kiệm trong nước;

4- Tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung cộng ngày 30/10/2018 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008, theo các chuyên gia nếu cuộc gặp vào tháng 11/2018 giữa Trump với Tập không thể xuống thang cuộc chiến thương mại giữa hai nước thì khả năng mức 7 NDT tương đương 1 USD là tất yếu. Điều này sẽ làm gia tăng các kỳ vọng vào sự mất giá sâu hơn của NDT, làm gia tăng áp lực thoái vốn, gây bất ổn cho thị trường tài chính Trung cộng;

5- Chứng khoán Trung cộng duy trì đà giảm liên tục và đã phá đáy, khiến 3.200 tỷ USD vốn hóa bay hơi và buộc nhiều lãnh đạo công ty phải thế chấp cổ phiếu để được vay tiền từ ngân hàng;

6- Ngân hàng Trung ương Trung cộng phải cắt giảm mức dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng;

7- Hai quỹ có liên kết với Chính phủ Trung cộng là quỹ quỹ CM Fengqing Flexible Allocation Fund và E Fund Ruihui Flexible Fund đã rút hết vốn, khiến tổng tài sản của hai quỹ này giảm từ 4,5 tỷ USD (tháng 6/2018) xuống chỉ còn 43 triệu USD vào thời điểm cuối quý III/2018;

8- Các nhà đầu tư nước ngoài kể cả doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất hàng xuất khẩu đang ngưng mở rộng đầu tư và tìm đường tháo chạy khỏi Trung cộng;

9- Các nước đã sa chân vào bẫy nợ của Trung cộng đang quay lưng lại với Trung cộng, kể cả cường quốc thứ 3 trong khối BRICS là Brasil cũng đang chuyển sang đối đầu với Trung cộng;

10- Theo số liệu được Bắc Kinh chính thức công bố hôm 19/10/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm còn 6,5% trong quý 3, thấp hơn dự báo của chính phủ và là tốc độ yếu nhất từ 2009 mà tác động chính do Trump đã bắn ra nửa cơ số đạn trên chiến trường thương mại. Nếu Trump bắn tuốt cơ số đạn còn lại cùng với lịnh trừng phạt “bề hội đồng” của Mỹ và phương Tây tội ăn cắp bản quyền công nghệ cũng như lịnh trừng phạt Iran có hiệu lực, lịnh trừng phạt Venezuela và Cu Ba được Mỹ công bố thì thật là thảm hại cho gã khổng lồ có đôi chân đất sét là Trung cộng.

Ảnh: KEVIN ZEN

Vì vậy, không có gì để mừng, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Trung cộng tự thú “kinh tế đang gặp khó khăn”. Thực ra lời “tự thú” này chỉ để:

1- Chống nhục và có cớ cho tiền đề bán trái phiếu Mỹ;

2- Trung cộng muốn gửi thông điệp “Vừa dọa – vừa dụ – vừa giãn” tới các chủ nợ và nhà đầu tư nước ngoài. “Dọa” có nghĩa là nếu không tiếp tục đầu tư, không tiếp tục bơm tiền cho vay tiếp thì những gì đã đầu tư sẽ “mất trắng” vì bể nợ. “Dụ” có nghĩa là bộ chính trị đã nhận ra “thiếu sót” nên sẽ sớm điều chỉnh phù hợp, hãy tin vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng, sau cơn mưa trời sẽ sáng. “Giãn” là giãn nợ, kinh tế đang khó khăn, nợ không mòn mà con lại lớn, làm ơn làm phước đừng đòi nợ lúc này.

3- Vì kinh tế khó khăn nên những con “mèo đỏ” là doanh nghiệp nhà nước sẽ bị cắt sữa, nấu cao gọi là “tái cơ cấu”. Những con “mèo đen, mèo trắng” bắt chuột rất giỏi là các doanh nghiệp tư nhân ăn nên làm ra sẽ bị ép “quốc hữu hóa” để giúp sức cùng nhà nước vượt qua hoạn nạn. Nhân dân phải thắt lưng, buộc bụng, làm hết năng lực, hưởng theo khẩu phần, định mức. Tức phải chung lưng, đấu cật với đảng cộng sản khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách bằng cách nộp hết đô la Mỹ, vàng bạc, kim cương,… cho đảng vay để phát triển kinh tế,…

4-Kinh tế khó khăn thì sẽ biểu hiện “đói ăn vụng – túng làm liều”, tao có lực lượng quân đội đông đúc, có tên lửa vượt âm, có vũ khí hạt nhân, vì vậy chớ có ép tao vào đường cùng,…

Tuy nhiên, những ý đồ trên sẽ là con dao hai lưỡi cắt đứt các động mạch chủ của Trung cộng, đẩy Trung cộng sớm rơi vào họa diệt vong bởi bản chất của dân Trung cộng không như dân Đông Âu, Liên Sô trước đây. Hệ số ích kỷ và thói hưởng thụ của dân Trung cộng là rất cao nhưng tính cống hiến cho cộng đồng, lòng từ bi, bác ái lại rất thấp. Cứ nhìn vào thói phàm ăn, nhìn vào hành vi buôn bán nội tạng là thấy rõ. Đặc biệt, tuy là một quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhứt thế giới nhưng số người làm công tác từ thiện, nhân đạo lại thấp nhứt thế giới và cay đắng hơn đó là chỉ có 6% số người giàu có ý định không định cư ở nước ngoài, 94% người giàu luôn tìm cách định cư ở nước ngoài, mà việc mỗi năm có ít nhất hàng chục ngàn đứa trẻ Trung cộng được sinh ra hàng năm theo dạng con mỏ neo ở Mỹ, điều đã làm cho Trump phải giựt mình yêu cầu Quốc hội Mỹ nên sửa đổi hoặc hủy Tu chính án 14.

Như vậy, khi kinh tế Trung cộng suy tàn, nó sẽ bị tan áp lực bởi việc quay lưng, xiết nợ của các tổ chức quốc tế nhưng đây chưa phải là lý do để nó tan rã như Liên Sô bởi Liên Sô là do phân rã từ thượng tầng chính trị mà cộng sản còn tồn tại định danh là “tự diễn biến, chuyển hóa, suy thoái tư tưởng” mà sự sụp đổ của Trung cộng là xuất phát từ hạ tầng, tức từ sự phản tỉnh của nhân dân. Một tòa nhà cao tầng, khi sự sụp đổ bắt đầu từ nóc thì những tầng dưới vẫn có thể tồn tại, nhưng khi sự sụp đổ xuất phát từ móng nhà thì tất cả các tầng từ tầng trệt trở lên đều bị thành phế liệu, xà bần. Liên Sô đổ còn Nga, Trung cộng đổ chỉ còn ma thiên cổ. Cộng sản Việt Nam cũng vậy, tất cả đều phải đền tội trước nhân dân. /.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here