Chống tham nhũng quyết liệt bằng cách

- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Sư tử thắc mắc:

Ông Trọng nói rằng kiểm tra tài sản lãnh đạo rất khó, vì nó vi phạm đến quyền riêng tư? Còn bà Ngân thì bảo: không lẽ giờ ông thanh tra chính phủ lại đi tố ông bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống văn hóa Việt Nam lắm…

- Quảng Cáo -

Nhà nước không kiểm kê tài sản, thanh tra chính phủ không truy tố tài sản bất minh. Dân tố thì bị ghép tội nói xấu cán bộ. Vậy, họ quyết tâm chống tham nhũng bằng cách nào?

– Ôi trời! Mấy chuyện đơn giản này thì thời ông Lê Duẩn đã có chỉ đạo hết rồi. Bây giờ họ cứ theo đó quyết liệt thực hiện chống tham nhũng thôi.

– Ông Duẫn chỉ đạo như thế nào?

– Ông ấy nói: «nhà nước tư bản mới cần luật pháp để cai trị. Còn nhà nước ta là nhà nước chuyên chính do đảng lãnh đạo nên không cần luật pháp, chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ».

– Thế họ đang chống tham nhũng bằng cách quyết liệt phê và tự phê đó à?

– Chứ còn cách nào nữa đâu? Mệt bà quá, thắc mắc quài!

- Quảng Cáo -

97 CÁC GÓP Ý

  1. Neu co goi ( Thanh Tra) xuong dieu tra Tai San. Thi xin vui long ( Thanh Tra) kiem tra Tai San cua chinh Ba Nguyen Thi Kim Ngan truoc. Thi nguoi khac moi TAM PHUC KHAU PHUC.

  2. ba ta la chu tich quoc hoi nhung ba ta khong dai dien cho dan vi dan co bau cho ba dau,dang cu cho nen chi biet dai dien va binh vuc cho quyen loi cua va dang vien ma thoi,bay gio ma kiem tra tai san cua can bo chinh phu tu tren xuong duoi khong mot mot ba nao thoat toi tham o

  3. Cộng sản đúng là 1 lũ điếm lộc lừa và mị dân.nói xàm cho qua cuộc hộp.cuộc hộp nào mình chỉ nghe 1 đám ngu chém gió ,song rồi thì trả thấy tụi ngu dốt làm gì nữa.

  4. Ko giám tố nhau.;tài sản ko chứng minh được thì cứ xem là vô chủ xung công quỹ.Những tài sản đó ko phải trên trời rơi xuống ,dưới đất mộc lên đều là của tham những.

  5. Chỉ có quan mới k tra được quan chẳng lẽ để dân thường k tra và tố cáo quan mới đúng truyền thống hay sao. Phải như bao công tố quách hòe. Lại đẩy trách nhiệm xuống người dân. Lập ra thanh tra để lam bù nhìn à, hay chỉ xử lý mấy con mèo còn con hổ thì bỏ qua mới hợp truyền thống đạo lý. C T quốc hội nếu phát biểu như vậy thì hỏng to rồi, mất nước đến nơi rồi…..

  6. Đã là công chức, cán bộ nhà nước phải có những giàng buộc nhất định, nếu ko đã là thường dân.cái gì động đến cán bộ cũng bảo khó, khó mà có lợi cho dân,cho nước thì ko thể ko làm.đấy mới là nhà nước của dân,do dân và vì dân.làm mà sợ động đến ông này bà nọ thì còn gì để nói,dân biết tin vào ai.

  7. O mot the che doc tai cs vn thi ong nao, ba nao cung tham het thi lay ai chong ? Gia su ong Tong Bi Thu hoac ong Chu Tich Nuoc Tham Nhung thi ai giam sat, ai kiem tra, ai ke khai duoc khoi tai san cua cac ong nay….Vi the Xhcn mot the che doc tai cs chi la noi sinh san ra tham o, tham nhung, sinh san ra mot dam quan tham ma thoi…

  8. Cộng sản là thứ chủ nghĩa gian trá và man rợ nhất của nhân loại! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và của thế giới văn minh!

  9. Bà đừng đem truyền thống văn hóa của VN vô đây. tội cho bao thế hệ cha ông và tổ tiên lắm bà ah… cái này bà phải nói cho chính xác, là truyền thống của ĐCS của bà thì đúng hơn bà nhé…

  10. Này các tay Phản Động ,các ông đã làm được gì cho đất nước chưa ??? Chúng tôi các nhà lãnh đạo bẩn nông quyết theo gương tìm đường bán nước của Hồ Bắc Cụ ,trong văn hóa Việt Nam không có chuyện dân chúng xen vào đời tư ,tài sản của lãnh đạo ,vi đời tư của lãnh đạo nếu lỡ vui chơi sau những ngày vất vã lo việc nước có hiếp dâm ,dâm ô với 1 vài em bé thì cũng chẳng nên bươi móc ra truyền thông,vì như thế sẽ có những đãng viên lâu năm sẽ đốt thẻ Đãng ,sẽ có nhiều Đãng viên có công với cách mạng ,có nhiều DV có thân nhân tốt bỗng dưng bị bắt bớ kết tội ,còn chuyện nhà cao cửa rộng nhờ tham nhũng ,nói cho cùng các người có hiểu rằng khi lãnh đạo qua đời họ cũng để tài sản lại chứ có mang đi đâu mà sợ mất ,như tôi đây nhiều lần tới lui Trung Quoc rất nhiều lãnh đạo nước bạn ( Tàu Lạ) mon men xâm nhập đường mòn Hồ Bắc Cụ của tôi ,nhưng có bao giờ tôi khai ra tung tin nói xấu bôi lọ ho đâu,cho đi cũng chẳng mất mát gì ,mà còn đem lại cái lợi cho đất nước nên đứa nào mon men là tôi tấn công nó trước là xong chuyện ,
    Lẳng lơ thì cũng chẳng m`on ,
    Chính Chuyên cũng chẳng sơn son để thờ .
    cứ thế mà tôi banh,nó nhét ,có gì đâu mà ầm i

  11. Sau ko nge tuyên truyền về lịch sử dân tộc về hòa bình về cuộc sống của nhân dân mà toàn đăng bài đã kích xuyên tạc đúng là bọn pản động

  12. Đúng là cs không biết nhục , mở miệng thì nói chống tham nhũng nhưng khi đụng tới phe cánh thì… ném chuột vỡ đồ, vi phạm đến quyền riêng tư và bây giờ lại đổi thừa truyền thống văn hoá VN.
    Vậy con mụ Kim Ngu nói truyền thống VN là tha hồ tham nhũng không ai tố ai… vậy tại sao lúc đầu ra chiến dịch chống tham nhũng lam chi… càng bào chữa cài thấy cái ngu và gian dối của csvn

  13. Tài sản là của riêng nếu làm ăn chân chính. Còn tham nhũng phải có bằng chứng mới nói được. Bon 3/// tìm cách xuyên tạc cán bộ quá. Tụi bây bớt kiếm chuyện đi

  14. Chống Tham nhũng là việc của các quốc gia. Vậy các nhà dâm chủ đừng có bịa đặt bôi nhọ lảnh đạo của đất nước việt nam có chủ quyền. Nhân dân đang ủng hộ chống tham nhủng.

  15. Đối với cộng đồng “cờ vàng” tại hải ngoại, tức số người trước đây từng gắn bó với chế độ cũ và còn thấy tiếc nuối, thiết tha muốn phục hồi thây ma “Việt Nam Cộng hòa” thì họ luôn xem lá cờ vàng ba sọc đỏ (hay còn gọi là cờ ba que) là biểu tượng. Họ luôn muốn tìm mọi cách để treo lá cờ này ở khắp mọi nơi, tìm kiếm sự ủng hộ, thừa nhận của chính quyền nhiều nước và các chính khách để qua đó khẳng định rằng “chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ chết” và sẽ có thể “hồi sinh”.

    Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của tụi “cờ vàng”, hầu hết chính quyền nhiều nước và các chính khách đều tỏ ra không mấy mặn mà và quan tâm tới lá cờ này. Nói chính xác hơn, họ không muốn dây dưa với lá cờ ba que bởi họ biết điều đó chẳng giúp ích gì cho họ khi đó là lá cờ đại diện cho một chính quyền đã “tắt lịm” từ lâu và không thể “hồi sinh”.

    Khi nhận nhiệm vụ, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông không muốn chụp hình cùng lá cờ vàng ba que.

    Câu chuyện xảy ra trong chuyến thăm Quận Cam, bang Califonia của ông Ted Osius. Đây được xem là thủ phủ của đám “cờ vàng” đu càng xỏ lá. Khi một phụ nữ “cờ vàng” xỏ lá lên nói chuyện với ông Ted Osius, có mang theo cờ ba que và đề nghị ông chụp hình, vị Đại sứ đã trả lời thẳng thừng rằng “là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi không muốn chụp hình với lá cờ này”.

    Rõ ràng ông Ted Osius đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng, cá nhân ông và chính quyền Mỹ nói riêng không còn muốn dây dưa gì với lá cờ vàng ba sọc này. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ và chết từ lâu, đó là một thực tế. Hiện nay, chính quyền Mỹ chỉ công nhận và thiết lập quan hệ bang giao với Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lá cờ chính thức mà nước Mỹ thừa nhận đó là lá cờ đỏ sao vàng. Việc những tay “cờ vàng” xỏ lá cứ tìm cách kéo những người như ông Ted Osius vào với lá cờ ba que chỉ làm ông cảm thấy khó chịu mà thôi.

    Còn nhớ cách đây không lâu, trong một cuộc thi hoa hậu tại Mỹ, khi có một thí sinh thuộc giới “cờ vàng” lợi dụng lúc trình diễn đã tung ra lá cờ ba sọc liền bị ban tổ chức đuổi thẳng cổ.

    Những thực tế đó đã chứng minh rằng lá cờ vàng ba sọc đã không còn được ai thừa nhận. Những người trong giới “cờ vàng” tìm cách khôi phục sự hiện diện của lá cờ này cũng như đòi “hồi sinh” chế độ Việt Nam Cộng hòa chỉ là những nỗ lực vô vọng và chắc chắn không đưa lại được ích lợi gì.

    Câu trả lời của ông Ted Osius đã như một gáo nước lạnh dội vào khiến cho cộng đồng “cờ vàng” tiu ngỉu như chó cụt đuôi.

    Ps: Họ cũng thừa hiểu điều đó, nhưng vì muốn có tiền sống sung sướng mà ko phải làm gì nên họ cố phịa ra nhiều câu chuyện, xuyên tạc xỏ lá nhiều sự thật để gom tiền của đám ngu ngơ nhưng đòi làm chính trị, đòi phục hồi thây ma VNCH nhằm thụ hưởng những miếng bơ thừa mỡ thối do bố mẽo bố thí, bất chấp tất cả đạo lý, bỏ cả tổ tiên chỉ để được bưng bô bợ đít…

  16. Đối với cộng đồng “cờ vàng” tại hải ngoại, tức số người trước đây từng gắn bó với chế độ cũ và còn thấy tiếc nuối, thiết tha muốn phục hồi thây ma “Việt Nam Cộng hòa” thì họ luôn xem lá cờ vàng ba sọc đỏ (hay còn gọi là cờ ba que) là biểu tượng. Họ luôn muốn tìm mọi cách để treo lá cờ này ở khắp mọi nơi, tìm kiếm sự ủng hộ, thừa nhận của chính quyền nhiều nước và các chính khách để qua đó khẳng định rằng “chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ chết” và sẽ có thể “hồi sinh”.

    Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của tụi “cờ vàng”, hầu hết chính quyền nhiều nước và các chính khách đều tỏ ra không mấy mặn mà và quan tâm tới lá cờ này. Nói chính xác hơn, họ không muốn dây dưa với lá cờ ba que bởi họ biết điều đó chẳng giúp ích gì cho họ khi đó là lá cờ đại diện cho một chính quyền đã “tắt lịm” từ lâu và không thể “hồi sinh”.

    Khi nhận nhiệm vụ, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông không muốn chụp hình cùng lá cờ vàng ba que.

    Câu chuyện xảy ra trong chuyến thăm Quận Cam, bang Califonia của ông Ted Osius. Đây được xem là thủ phủ của đám “cờ vàng” đu càng xỏ lá. Khi một phụ nữ “cờ vàng” xỏ lá lên nói chuyện với ông Ted Osius, có mang theo cờ ba que và đề nghị ông chụp hình, vị Đại sứ đã trả lời thẳng thừng rằng “là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi không muốn chụp hình với lá cờ này”.

    Rõ ràng ông Ted Osius đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng, cá nhân ông và chính quyền Mỹ nói riêng không còn muốn dây dưa gì với lá cờ vàng ba sọc này. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ và chết từ lâu, đó là một thực tế. Hiện nay, chính quyền Mỹ chỉ công nhận và thiết lập quan hệ bang giao với Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lá cờ chính thức mà nước Mỹ thừa nhận đó là lá cờ đỏ sao vàng. Việc những tay “cờ vàng” xỏ lá cứ tìm cách kéo những người như ông Ted Osius vào với lá cờ ba que chỉ làm ông cảm thấy khó chịu mà thôi.

    Còn nhớ cách đây không lâu, trong một cuộc thi hoa hậu tại Mỹ, khi có một thí sinh thuộc giới “cờ vàng” lợi dụng lúc trình diễn đã tung ra lá cờ ba sọc liền bị ban tổ chức đuổi thẳng cổ.

    Những thực tế đó đã chứng minh rằng lá cờ vàng ba sọc đã không còn được ai thừa nhận. Những người trong giới “cờ vàng” tìm cách khôi phục sự hiện diện của lá cờ này cũng như đòi “hồi sinh” chế độ Việt Nam Cộng hòa chỉ là những nỗ lực vô vọng và chắc chắn không đưa lại được ích lợi gì.

    Câu trả lời của ông Ted Osius đã như một gáo nước lạnh dội vào khiến cho cộng đồng “cờ vàng” tiu ngỉu như chó cụt đuôi.

    Ps: Họ cũng thừa hiểu điều đó, nhưng vì muốn có tiền sống sung sướng mà ko phải làm gì nên họ cố phịa ra nhiều câu chuyện, xuyên tạc xỏ lá nhiều sự thật để gom tiền của đám ngu ngơ nhưng đòi làm chính trị, đòi phục hồi thây ma VNCH nhằm thụ hưởng những miếng bơ thừa mỡ thối do bố mẽo bố thí, bất chấp tất cả đạo lý, bỏ cả tổ tiên chỉ để được bưng bô bợ đít…

  17. Vậy là mạnh ai ăn được chôm chỉa được thì hay còn chọt chẹt dòm ngó nhau chỉ chích nhau là không đúng truyền thống bọn mình chứ không phải VN ..

  18. chi nguyen thi kim ngan oi chi dong phim sex voi tau cong , bu cac bu lon cho tau cong Tuyet voi do chi dong them nhieu cuon phim bu cac bu lon cho tau cong nua di chi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here