2008 – 2018: những cú bấm nút xuẩn ngốc

- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất – RFA

Đến giờ, có lẽ nhiều đại biểu Quốc Hội đã nhìn ra hệ quả tai hại của việc mở rộng thủ đô và khai thác bauxit Tây Nguyên. 2 việc đáng ra Quốc Hội phải lắc đầu từ chối, thì lại gật.
Chuyện từ 2008. Không ít đại biểu nhiệm kỳ đó, giờ vẫn đương vị.

10 năm sau. Thêm 2 điều quốc hội nên lắc: luật an ninh mạng & luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu).

Những ai, nhiệm kỳ 2008 còn lại, hãy nhìn 2 cú bấm nút xuẩn ngốc của mình 10 năm trước, để cẩn trọng và dũng cảm hơn trước 2 cú bấm nút lịch sử lần này.

- Quảng Cáo -

Đừng để “tội lỗi” lặp lại!

- Quảng Cáo -

43 CÁC GÓP Ý

  1. Theo tôi thì Việt Nam cần phải cân nhắc về vấn đề đặt khu . tạo điều kiện cho các nước khác chứ không phải là chung Quốc . Tuy chung Quốc họ nhận thầu Cao hơn, nhưng rủi RO thì rất nhiều , Tuy không phân biệt nhưng phải tính đến lợi thế . về mọi mặt .

  2. Dừng bấm nút “OK” nghen!
    dảng ta ăn dàng sóng nói
    dàng gió lắm dấy. Ai dồng
    ý là nội gián cũa tầu muốn
    rước giặc vào nhà . dảng yêu
    nước thương dân sẻ bắt hết.
    Vì dêm qua em mơ gặp bác
    bác bảo: ngu xuẫn thì bấm ,
    dân nuôi như ông bà O muốn
    muốn làm chó cho tầu tự
    chuốt họa “bác bó tay nằm
    một dóng”.

  3. Nhân dân quan tâm tới vận mệnh đất nước trong và ngoài nước đều đã có trong tay danh sách của tất cả lũ khỉ trong quốc hội và họ cũng sẽ qui trách cho lũ chúng về việc thông qua dự luật bán nước nếu chúng tiếp tục im lặng. Ai thực lòng yêu nước muốn bảo vệ lãnh thổ thì lên tiếng phản đối trước ngày 15/6 cho dân và dư luận trong và ngoài nước biết bằng không đương nhiên sẽ bị kết tội bán nước! Tội này chỉ có chết! Chưa có chế độ nào cãi dân mà tồn tại được! Cãi trời sao hả bọn bay?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here