Trump hủy cuộc họp với Kim Jong-un

- Quảng Cáo -

CTM Media – Ngày 24 Tháng 5, 2018, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump bất thần gửi thư cho ông Kim Jong-un để hủy bỏ cuộc họp với lãnh tụ Bắc Hàn được dự trù diễn ra vào ngày 12/6/2018 tại Singapore với lý do là những phát biểu gần đây của lãnh tụ Bắc Hàn mang nặng sự giận dữ và thù nghịch.

Ở cuối là thư chính thứ gửi cho ông Kim, ông Trump viết là “nếu Ông thay đổi ý kiến liên quan đến cuộc họp quan trọng nói trên thì xin đừng ngại liên lạc lại với tôi”.

Ông Trump nói là Bắc Hàn đã đánh mất một cơ hội quý báu để đi đến một nền hoà bình bền vững và thịnh vượng.

Như vậy, một cơ may mà thế giới đang phấn khởi trông đợi có thể mang lại triển vọng phi hạt nhân hoá và mang lại hoà bình trên bán đảo Triều Tiên và thế giới nói chung đã bị đánh mất.

- Quảng Cáo -

Ngay sau tuyên bố hủy bỏ cuộc họp của ông Trump, Thứ Trưởng Ngoại Giao Bắc Hàn là ông Kim Kye Gwan đã lên tiếng nói rằng Bắc Hàn mở ngỏ giải quyết các vấn đề bất kỳ lúc nào, bất cứ cách nào.

Bộ Ngoại Giao Singapore đã lên tiếng nói rằng tiếc là cuộc họp đã bị hủy bỏ.

Người ta đang chờ xem việc gì kế tiếp sẽ diễn ra giữa cuộc “đánh vật” giữa 2 người rất khó đoán là ông Trump và ông Kim Jong-un.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here