Đất nước bình yên!

Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn nằm dọc khu vực biển tuyệt đẹp của Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng
- Quảng Cáo -

Fb. Ngô Trường An|

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh khẩn cấp di dời ngư dân ra khỏi bờ biển, dời cả đồn biên phòng đi nơi khác để lấy đất ven biển bán cho doanh nghiệp.

Với diện tích thu hồi lên đến 40.018.000m2 chạy qua nhiều xã của huyện Bình Sơn và 2 xã của huyện đảo Lý Sơn. Đặc biệt trong dự án, khu nghỉ dưỡng và sân golf chạy dọc theo ven biển, bít cả đường đi từ đất liền ra biển. Cứ khoảng cách 8km chiều dài, doanh nghiệp mới cho mở 1 lối để người dân Quảng Ngãi ra biển hóng gió.

Phối cảnh dự án. Ảnh:TL

Theo nhận định của những ngư dân thì, khi công trình xây dựng xong, mỗi lối đi ra biển sẽ có một bọn đầu gấu nào đó xuất hiện chuyên gây sự, sẵn sàng đánh đập những người đi lại trên con đường này. Lúc ấy chính quyền sẽ giả lơ và dần dần sẽ không ai dám đi ra biển nữa.

- Quảng Cáo -

Rồi đây toàn bộ dân Việt Nam muốn biết Biển mênh mông, bao la, hiền hòa, dậy sóng….như thế nào thì hãy vào gúc gồ, youtube để biết đi há. Công nhận đất nước ta rất bình yên như bọn DLV thường nói. Lãnh thổ, chủ quyền rơi dần vào tay giặc mà chúng nó chẳng tốn viên đạn nào. Không bình yên sao được?

- Quảng Cáo -

12 CÁC GÓP Ý

  1. Hoan hô chính quyền và cả hệ thống chính trị quảng ngãi đã đẩy nhanh tiến độ dự án để nhân dân có chỗ chơi gốp, có rì sọt nghỉ đưỡng đón gió biển đông.chúc mừng các nông, ngư dân quảng ngãi

  2. Chung ta se de lai nhung gi cho doi Con doi Chau cua chung ta ve sau ? Tai Nguyen ? Bien Rung Nui Bac ? Cau tra loi va cai dap an thi chinh chung ta cung da biet roi. Toi Loi ! Toi loi !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here