Hai trong một

- Quảng Cáo -

Trung Thực

Xin tạm gác mọi vấn nạn đang hoành hành trên đất nước ta để nhìn vào mối quan hệ Việt Trung. Một trong những nguyên nhân gây nên các vấn nạn đó. Nói đúng hơn là “Đại họa cộng sản”.

Từ năm 1945, khi cộng sản cướp được quyền lực, thì đã có bàn tay lông lá của cộng sản Bắc kinh thò vào. Trước đó vào năm 1944, cái gọi là “ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” được thành lập dưới cây đa Tân trào do Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng với chủ trương dùng bạo lực để chuẩn bị cho việc cướp quyền. Ngoài một số nhân vật người thiểu số trong cuộc khởi nghĩa Bắc sơn thì hầu hết được đào tạo từ trường Hoàng phố Trung quốc.

Đến những năm đầu thập niên năm mươi thế kỷ trước thì bộ mặt Trung cộng can thiệp lộ rõ. Với chiêu bài “ tinh thần cộng sản quốc tế”. Trung cộng đã hộ trợ nhân tài vật lực cho cộng sản Việt nam giành chiến thắng quân sự trận Điện biên phủ với Pháp vào năm 1954. Cùng năm đó, cộng sản Việt nam tiến hành cuộc cải cách ruộng đất dưới sự chỉ huy của cố vấn của Trung cộng. Giết hại oan uổng gần hai trăm ngàn người dân vô tội. Hiệp định Giơ-ne- vơ mở ra và được ký kết thì vai trò của Trung cộng là rất lớn trong việc chia cắt đất nước ta…

- Quảng Cáo -

Tiếp theo là những đường lối chủ trương của Trung cộng được áp dụng triệt để ở miền bắc. Từ vụ “ Nhân văn giai phẩm” nhằm triệt tiêu các nhân sĩ trí thức tới việc thành lập Hợp tác xã để thâu tóm đất đai tài sản của người dân. Chủ trương “Bần cùng hóa” đã được nhà cầm quyền cộng sản thực hiện triệt để ráo riết với chiêu bài tô vẽ cho “Giai cấp vô sản”. Các sự kiên trên, chúng ta thử so sánh với cuộc cách mạng văn hóa và phong trào “Đại nhảy vọt” của Trung cộng tính chất tàn bạo khốc liệt như nhau.

Ngày nay, sau cuộc mật họp ở Thành đô năm 1990 thì cộng sản Việt nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào trung cộng. Từ chính trị; kinh tế; văn hóa tới an ninh quốc phòng… Hàng loạt cán bộ trung cao cấp được đưa sang Trung cộng đào tạo, nhằm củng cố vai trò “Thái thú” của cộng sản Việt nam.

“Thái Thú” Nguyễn Phú Trọng đãi “Hoàng Đế “Tập Cận Bình trà … kém ngon

Mới đây, Tập Cận Bình lên ngôi với “Giấc mộng Trung hoa”. Tiến hành từng bước “Nhất thể hóa” cho kẻ đứng đầu đảng bằng phương thức ”Đả hổ diệt ruồi”. Mục tiêu là hạ uy tín quyền lực của Giang Trạch Dân nhưng lại chọn đánh trực tiếp vào Bạc Hi Lai và Chu Vĩnh Khang đều là các ủy viên bộ chính trị giữ những trọng trách. Cả quá trình nắm quyền lực, họ Tập đã củng cố được vị trí độc tôn tối cao của mình. Đã đến mức bắt toàn thể người dân Trung hoa để cho hắn nắm quyền lực suốt đời…

Nhìn chiến dịch “Đốt lò” của đảng trưởng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng cũng na ná. Mục tiêu tấn công Nguyễn Tấn Dũng nhưng đánh trực tiêp vào Đinh La Thăng; Trịnh Xuân Thanh và một số người khác. Trước khi làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng từng là thứ trưởng bộ công an. Nghi ngờ vây cánh của Dũng trong bộ công an còn nhiều nên Trọng ra tay làm cuộc thanh trừng…

Các bước mà Nguyễn Phú Trọng tiến hành trơ tráo trong đại hội ban chấp hành trung ương cộng sản Việt nam vừa rồi đã lộ rõ tham vọng quyền lực độc tôn của hắn. Thầy sao tớ vậy, Trọng đang vận dụng sách lược của Tập Cận Bình để củng cố ngai vàng cho hắn. Hắn là kẻ không ngần ngại phơi bộ mặt phản dân hại nước và trung thành tuyệt đối với Trung cộng. Qua các diễn biên trên, dân gian Việt nam gọi quan hệ Việt Trung là “Hai trong một” chả sai tý nào…

Ôm chặt, thật chặt!
- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi đồng ý với lời nhận định của Vị Tran Dan Tien. Đúng, nguyên nhân là do tên ác tặc Hồ chí Minh du nhập cái tà thuyết quái thai vô thần về VN mà dân tộc VN mới khốn đốn như ngày hôm nay. Nếu toàn dân VN tiếp tục nhịn nhục cúi đầu chấp nhận nhịn nhục để sống cho qua ngày thì chắc chắn đất nước sẽ rơi vô tay giặc Tầu, và ngày đó dân tộc VN sẽ bị giặc Tầu lặng lẽ giết hết thanh niên VN, còn phái nữ thì sẽ làm vợ chúng nó. Như vậy chỉ cần nửa thế kỷ sau là Tô Quốc VN sẽ bị xóa trên bản đồ thế giới và chúng sẽ không còn bao giờ sợ VN nổi dậy, vì chẳng còn ai là VN. Còn mấy triệu người Việt lưu vong nếu không có tinh thần của người Do Thái thì cũng coi như dòng giõi Vua Hùng chấm hết. Nghĩ mà buồn !!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here