Kẻ độc tài vĩ đại

Bản sao hai hộ chiếu Brazil được cho là của cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un. Ảnh: FB Luân Lê
Bản sao hai hộ chiếu Brazil được cho là của cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un. Ảnh: FB Luân Lê
- Quảng Cáo -

FB LS Lê Luân |

Thứ nhất là, tên chóp bu cộng sản ở Bình Nhưỡng dù đang đứng trên đỉnh cao quyền lực (phi nhân và bất hạn) nhưng lại đã có phương án phòng thân hòng có đường chạy thoát một khi có biến sự xảy đến trong lòng đất nước, vì chính nó là cái nôi tạo ra sự cai trị độc tài toàn trị và hết sức tàn bạo đối với chính dân chúng của mình.

Thứ hai là, tại sao bọn chúng không chạy sang những nước cộng sản/xã hội chủ nghĩa như Venezuela, Trung Quốc, Việt Nam hay Cuba mà chỉ sang phương Tây, không chỉ là chuyện tị nạn chính trị hay trốn chạy, mà trong cả việc chữa bệnh và học tập? Con gái của tay Tập Cận Bình được đưa sang Harvard (Hoa Kỳ) học. Chính tay Kim Jong-un này cũng đã từng học ở Thuỵ Sỹ.

Và tại sao, mỗi khi nhắc đến việc được học bổng danh giá (đại học và sau đại học) hay những chuyên gia hàng đầu thế giới thì người ta luôn lấy Mỹ hay phương Tây (châu Âu) làm sự tự hào về chuẩn mực trong chất lượng và trình độ cũng như về sự đãi ngộ hay tương lai rộng mở phía trước? Chứ không phải những ngôi trường hay những con người được đào tạo trong hệ thống ở những quốc gia nghèo đói và lạc hậu của các nước thuộc thế giới thứ ba, nhất là các nước theo cộng sản? Không một ai đủ ngu ngốc bằng lòng can đảm của bản thân để nói rằng tôi đã từng đi du học hay được đào tạo ở Cuba, Triều Tiên, Lào, Venezuela hay Việt Nam cả.

Bản sao hai hộ chiếu Brazil được cho làcủa cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un. Ảnh: Reuters/NLĐ
Bản sao hai hộ chiếu Brazil được cho làcủa cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Jong-un. Ảnh: Reuters/NLĐ
- Quảng Cáo -

Người ta thường nói, đất lành chim đậu, có nghĩa là một mảnh đất có trù phú, thịnh vượng và an toàn đối với con người, người ta mới tìm đến để lưu trú cũng như cư trú, học tập và sinh sống. Nếu một nhà nước/chính thể/chế độ không đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và không bảo đảm quyền tự do và an toàn sống, quyền bình đẳng về mưu cầu và vị thế đối với con người thì đương nhiên họ sẽ luôn có xu hướng rời bỏ nơi chốn đó mà đi.

Kim Jong-un và chiếc hộ chiếu thứ hai. Đúng là kẻ độc tài vĩ đại và cũng ẩn chứa một cuộc đào tẩu vĩ đại không kém.

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/he-lo-ho-chieu-brazil-nghi-cua-ong-kim-jong-un-va-cha-20180228074645279.htm

- Quảng Cáo -

14 CÁC GÓP Ý

    • – liên xô xóa dấu vết
      dảng cs .
      – trung quốc : chủ nghĩa
      dân tộc cực doan bành
      trướng,xâm lăng.
      – cuba : gãy súng.
      – bình nhưỡng : dang xì
      hơi thối . gia dình cs trị.
      – vn không biết té ngựa
      giờ nào ? nợ nần lũ khủ
      tài nguyên cạn kiệt , lòng
      dân bất tín.thù trong là dân
      giặc ngoài là tàu . muốn
      nằm thì có ,muôn năm
      cái móc xì ….” khùng”

  1. Chế độ đọc tai chỉ no cho bản thân gia đình họ có khi nào mà họ nghĩ cho dân họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của mình và luôn luôn chuồn bị chay tron khi sảy ra sự cô

  2. Thằng CS nào cũng độc tài và độc ác , chúng nó vẫn biết cnxh là đem lại sự nghèo đói và đạo đức xã hội suy đồi , nên chúng tha hồ vơ vét để cho con cái chúng sang những nước tư bản giãy chết để thụ hưởng nền giáo dục văn minh và nhân bản , nếu có biến cố thì chúng có bãi đáp an toàn . Cũng là CS nhưng thằng CS Bắc Triều Tiên vẫn hơn thằng CSVN , nó không bán nước , dâng đất , dâng biển cho thằng Tàu .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here