Tại sao chống Formosa là chống nhà nước?

Các TNLT: Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Nam Phong, Hoàng Bình.
- Quảng Cáo -

Fb. Trương Duy Nhất|

Lần thứ hai, phải chạy lại hàng tít này: “Tại sao chống Formosa lại là chống nhà nước?”.

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm, Trần Thị Nga 9 năm, Nguyễn Văn Hoá 7 năm. Và phiên toà hôm nay vừa xong: 14 năm với Hoàng Đức Bình, 2 năm với Nguyễn Nam Phong.

Họ làm gì?

- Quảng Cáo -

Họ chống Formosa.

Nhưng tại sao chống Formosa, lại là “chống nhà nước”?

Tại sao kẻ đầu độc môi trường, huỷ hoại đại dương, phá tan nền kinh tế và cướp đi cuộc sống mưu sinh của hàng chục triệu đồng bào, lại được bảo vệ, được tự do kinh doanh. Trong khi những công dân lên tiếng phản đối hành vi huỷ hoại tàn độc đó lại bị coi là phạm tội?

Kết án một người lên tiếng chống Formosa, coi hành vi chống Formosa là “chống nhà nước”, thì nhà nước ấy, chính phủ ấy đã mặc nhiên thừa nhận họ là nhà nước của Formosa, chứ không phải nhà nước của nhân dân.

“Lợi ích nhà nước”, khái niệm bị xâm hại đặt ra trong những vụ án này, đúng ra cũng phải là lợi ích của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, và hàng chục triệu cư dân ven biển, chứ sao lại là lợi ích của Formosa?

Đã bao lần tôi tự hỏi: thật ra, toà án đang nhân danh gì, chẳng lẽ lại nhân danh Formosa để kết tội công dân mình?

Bao người vì Formosa mà bị bắt. Bao bản án nặng nề tàn độc nhắm vào những công dân lên tiếng phản đối Formosa. Từ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hoá, đến Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong.

Rồi sẽ là ai tiếp, tôi, hay chính các bạn?

Biết là lên tiếng sẽ tù đày. Nhưng “nếu bạn im lặng, rồi ai sẽ nói?”- (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh). Chẳng lẽ, lại để thế hệ cháu con ta, đợi những bé Nấm – Gấu lớn lên mới phá gông cùm cứu mẹ?

Khi đó thì có cứu được không, hay Formosa đã nhuốm đen hết tổ quốc của mình./.

- Quảng Cáo -

25 CÁC GÓP Ý

  1. Vì formosa là của thằng ông nội cộng sản Việt Nam. Chúng nó rất khốn nạn chó má, mà đảng cộng sản việt nam nhẫn tâm tù đày những nhà đấu tranh yêu nước

  2. Chân trời mới đưa tít : Tại sao chống Formosa là chống nhà nước ?!! câu hỏi rất quan trọng cho người Việt Nam muốn biết!?và câu trả lời cũng lấp lững: Có lẻ họ cho rằng tập đoàn Formosa là do Việt Nam tỗ chức và mượn danh Hàn & Trung sản xuất nhằm tránh những sai phạm như xả thảy độc tố làm ô nhiểm môi trường và đỗ lỗi cho nước ngoài hại dân, sinh, thực vật, môi trường chứ không phải chính nhà nước giết hại dân tộc ?!những lúc sau nầy xuất thép nhập từ Trung Cộng đưa nhập qua Mỷ để nhận khoản lợi về thuế thấp. Tuy nhiên không qua mặt được sự kiểm soát của Mỷ?! Hoặc chính Hàn& Trung Cộng làm chủ và cơ xưởng được tham quan ký hợp đồng dài hạn cho họ mở cơ xưởng sả thãi các chất độc vô tư với những điều kiện lợi lộc dồi dào về đối tác hợp đồng có lợi nhuận cho từng tham quan bỏ túi riêng. Khi bị phản đối vì chất sả thải có chất độc tố, xưởng lót mạnh tay đến nỗi nhà nước phải bao che và bảo vệ kỹ vì người dân chống đối kịch liệt, chính chúng thấy sinh vật sống dưới biển của 4 tỉnh miền trung chết nỗi đầy biển, luôn cả con người, vạn vật sống ven biễn thiệt hại, kinh kế lây truyền dời sống eo hẹp, dân sinh khốn đốn.. chừng ấy kéo dài trên 4-5 tháng chúng không thễ bao che cho nên độc bàn,mị dân nói là hảng chịu bồi thường cho dân 4 tỉnh dọc biễn là 500. triệu?! để xoa diệu lòng dân….. chúng mở kho gạo mốc, sâu, mọt bố thí cho dân ăn?!! ( không ăn được)….rồi để lâu cứt hoá bùn, số tiền ấy chỉ là lừa, chẵng một ai thấy tiền bồi thường!?thấy nhà nước tráo trở nên dân đồng lòng nỗi dậy phản đối nhà nước yêu cầu tống xuất, đống cửa hãng thép vì họ vẩn sả thảy, chôn lấp các chất thãi độc hại… khí thế cao chúng được lót nhiều vào nên “ Vú mẹ lấp miệng con” bắt buộc chúng muốn nuốt trôi đồng tiền xưởng hãng lót thì phải ra tay bão vệ hảng hoạt động và đối đầu với dân bằng cách, ngăn cãn, đánh đập, bắt bớ, trù dập. : Thễ hiện câu :Hèn với giặc- ác với dân.- : Buôn dân bán nước cầu vinh.Nhà cửa, ruộng, vườn chúng cướp, dân oan đầy vẫy khắp 3 Miền, tài nguyên, biễn đảo, đất dọc biên giới Việt&Trung những cột mốc bị di dời sâu vào vùng biên giới Việt: thác Bản Giốc, Ải Nam Quan… nay còn đâu!?dân được chúng vắt sức lao động bán ( xuất khẫu lao động). Gái được gả bán qua Hàn-sinh, Trung….làm ô sin, hãng xưởng. Dân sinh khỗ nhọc trộm cắp, cướp giựt, tệ nạn đầy vẫy hút xách, đĩ điếm, lường gạt, bắt cóc, bán nội tạng, học đường thầy, trò, bạn bát nháo, kinh phí, thuế chồng chất, vật giá nhảy vọt, toàn dân gánh?! các hợp tác, hảng xưởng nhà băng bị thua lỗ, cán bộ làm thất thoát, thua lỗ trăm ngàn tỉ, các dự án, công trình đệ trình, thực hiện, bọn tham quan bu nhau rút rĩa, hoàn tất thì chưa sử dụng, hay bõ hoang, hoặc hư hại, xuống cấp trong thời gian ngắn?! bày công trình xây tượng, cỗng bắn pháo hoa, tỗ chức hội họp, ăn mừng, nay lại bày trò vẽ vời xây khu chôn tập thể các quan tham!? có lẽ chúng biết dân tộc Việt Nam qúa câm hận họ, sẽ đứng lên lật đỗ bọn bạo tàn, hại dân, bán nước sát hại tiêu diệt không chừa một móng nào… ngay bây giờ chúng phải nghỉ sẽ có một ngày nào đó chúng sẽ chết chung và chôn tập thễ một khu vùng nào đó để dân dể tìm mà rửa hận! Chớ lẽ tẽ dân mà phát giác ra sẽ đào mồ cuốc mã của bọn họ lên và phơi xác cho sói, kên kên, qụa rĩa xác!!!! đời có vay có trả như chúng san bằng mộ dân, mộ binh sỉ Việt Nam Cộng Hoà, Mạc đỉnh Chi….:VỞ TUỒNG NÀO CŨNG CÓ ĐOẠN KẾT- CHẾ ĐỘ NÀO CŨNG CÓ LÚC ĐỖI THAY!. KHÔNG CÓ GÌ GỌI LÀ TRƯỜNG TỒN: NÊN HỌ LO TỪ BÂY GIỜ LÀ VỪA!!!

  3. có formosa có đảng .?formosa đẻ ra đảng …..nè mấy đảng viên ,ăn trúng phân heo ,phân formosa …phân làm ngu tợ́i mức độ nguy hiểm không biết gì hết …..vậy thơi cởi áo từ ưảng này đi

  4. Chúng sử những người chống formosa tức là chúng đứng về phe formosa rồi , và chúng chứng tỏ hán gian cho tàu cộng rồi còn tranh cãi gì nữa ..

  5. Tại sao dân ta lại im lặng như vậy, chỉ có số ít người lên tiếng bảo vệ quyền lợi con người và môi trường thì bị qui chụp là chống phá, chúng ta cả nước phải đồng lòng nói lên tiếng nói của dân mình .nhất là những người trí thức phải lên tiếng, sao cứ im lặng vậy? Sống phải có trách nhiệm với non sông đất nước chứ,mà chỉ có những người phụ nữ nội trợ chúng tôi thì làm được gì.

  6. Ngày xưa cs chống Mỹ đồng nghĩa chống VN C H. Ngày nay chống trung cộng nghĩa là chống Việt cộng. Cái vòng lẩn quẩn này sẽ kéo dài đến bao lâu?

  7. Tất cả đều tại Tập c Bình : nhiều tiền, kinh tế thứ nhì thế giới mà chỉ biết làm ăn bẩn thỉu ,ô nhiễm ,phá hoại môi trường biển , khốn nạn tự do chuyển rác vào VN ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here