Dân oan kêu oan thảm thiết trước nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

- Quảng Cáo -

Fb. Đoàn Thanh Giang|

Lúc 6 giờ sáng ngày 3-2-2018 những người dân oan các tỉnh: Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Định, An Giang, Gia Lai, Bạc Liêu, Thái Bình, Bình Thuận, cùng biểu tình trước nhà riêng của Thủ Tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (số 11 Chùa Một Cột – Ba Đình – Hà Nội)

Dân oan kêu oan, kêu cứu yêu cầu Thủ Tướng giải quyết  khiếu nại, tố cáo (KN-TC) về đất đai. Đồng thời tố cáo quan tham chính quyền địa phương tham nhũng cướp đất, đập phá tanh bành nhà cửa dân oan.

Ra TW kêu oan, kêu cứu từ đầu năm 2017 đến nay…nhưng TW cứ kéo dài việc giải quyết KN-TC. Cho đến giờ phút này chỉ còn 240 giờ đồng hồ nữa là đến ngày mồng 1 tết cổ truyền VN. Nhưng tiếng kêu oan, kêu cứu của những người dân oan các tỉnh VANG DỘI khắp Hà Nội. Còn các quan TW vẫn VÔ CẢM trước nỗi đau của người dân?

- Quảng Cáo -

Đang kêu cứu trước cổng nhà riêng của Thủ Tướng CP thì bị lực lượng sai nha của Thủ Tướng ngăn chặn đuổi dân oan ra khỏi khu vực.

Không biết số phận người dân oan sẽ đi về đâu …

Hà Nội ngày 3-2-2018.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here