Nhìn Đinh La Thăng, nhớ Bầu Kiên

Bầu Kiên trước toà
- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất Blog RFA

Trong đội hình những quan chức rơi vòng lao lý, duy nhất Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) để lại cho tôi chút lòng quí trọng.

Kiên hiểu biết, Kiên tài năng, Kiên hiên ngang và bản lĩnh hơn vạn lần Đinh La Thăng.

Một Bầu Kiên chọc trời khuấy nước, trong cuộc cách mạng bóng đá cứ tưởng sẽ gây thêm cảm hứng cho những cuộc “cách mạng” khác.

- Quảng Cáo -

Nếu chọn để được đưa “đứa’ nào vào tù, tôi thích lôi Thăng, cùng nhiều “đứa” khác trong BCT. Và thay Kiên vào những vị thế đó. Biết đâu đấy, những ngừoi như Kiên lại làm nên một cuộc cách mạng thật sự nào đó, không hẳn chỉ là bóng đá.

Đinh La Thăng

Sa cơ vẫn khí khái, hiên ngang. Mẫu đàn ông đó mới làm nên việc lớn. Loại như Thăng, dù có chót vót đỉnh cao quyền lực, nhưng rồi lôi cả bố mẹ vợ con ra để sụt sùi, thì là thứ đàn ông vứt./.

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. Bai Viet rat ngan nhung xuc tich va chuan nhung nguoi dan ong tham o va lam den chuc vu lanh dao ma ra toa thi quanh co va loi benh hoan , hoan canh , ke kho de xin giam nhe khong trung thuc thi khong biet Tai cho nao va Duc va Ngu Thuong cua nguoi dan ong o dau ……

  2. Cung chinh vi Kien hieu biet, tai nang, ban linh cong voi (dam) khuay nuoc choc troi nhu ban Truong Duy Nhat noi thi sao khong dua dat nuoc tien len di? Hay chi co hoi, ninh bo, tao quan he de vo vet lam hong ca mot he thong ngan hang?…Luc bi bat con lon tieng mang lai co quan cong an, tuong van con nguoi chong lung, toi ko phai la nguoi khon, nhung khong the ngu muoi , do la thieu hieu biet, Kien bi ket an co oan ko ma Kien la ai ma dang phai ca ngoi?

    • Nếu đã “phản biện” thì hãy phân tích “sự vớ vẫn” của người viết. Chứ ‘đánh trống lãng’ một cách tào lao “người viết trình độ tới đâu”, thì cũng chứng tỏ mình “vớ vẫn” như hoặc hơn người ta thôi(?)

  3. Lưu manh giả danh cán bộ, cướp được nhiều tiền rồi phóng tài hoá thu phục nhân tâm. Mọi người không nên mắc lừa, khóc thuê cho Thăng nữa kẻo mang tiếng cùng hội cùng thuyền đấy. Tội lỗi rành rành, đục khoét nền kinh tế, hút máu dân, ném tiền của dân qua cửa sổ, ăn chơi phè phỡn, kết bè kết cánh…Hậu quả nhỡn tiền rõ nhất là BOT, bọn nó ăn % quá nhiều nên chủ đầu tư cũng đang sống dở chết giở với dân chúng đấy thôi.

  4. Con ma tài chính ngân hàng ! Có tý tiền không hiểu biết ngu ngốc lấn sân sang chính trị ! Chết là đúng ! Chính trị cần những con người đạo đức một người vì mọi người ! Chứ không phải mấy loại đục nước béo cò vì lợi ích nhóm !

  5. Dlt ko khóc lóc sụt sùi thì chưa ai biết nó ngu.nhưng khi nó lôi bố mẹ vợ con vào thì nó ngu hết chỗ nói .nó hình như có học vị ts ? Trới sao đám cs có học vị ts ngu như bò vậy ?

  6. Bọn quan chức csvn nghĩ mạng mình to tát quan trọng ko dể bị xử phạt dù mang tội tài đình. Chỉ có dân đen thì các tên đao phủ toà án mặc sức xuống tay.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here