Dư Luận Viên chửi Tổng Bí Thư

Phát ngôn của Dư Luận Viên Hậu Lê Văn
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

DƯ LUẬN VIÊN CHƯA THÔNG SUỐT…

Dư luận viên Hậu Lê Văn ngôn rằng:
“Hầu hết người miền Nam có nguồn gốc là người Bắc. Thằng nào phân biệt Bắc, Nam là óc chó, đầu tôm.”

Ha ha…. Chửi hay thiệt nha!
Cái “thằng” tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng là “thằng óc chó, đầu tôm”, vì nó phân biệt Bắc, Nam, khi nói:
“Tổng bí thư phải là người Bắc và có lý luận!”

- Quảng Cáo -

“Thằng Trọng óc chó, đầu tôm” đâu sao không mang nó về huấn luyện lại đi! Kkkkk

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. BAC hay TRUNG hay NAM. Doi voi toi khong co quan trong. Co TAI va co DUC lam Lanh Dao biet thuong Dan va biet nghe noi kho noi dau cua nguoi Dan va biet giu gin toan lanh tho va lanh hai cua cac Bac Tien Nhan Ong Cha ta de lai > La toi cui dau KHAM PHUC.

  2. Lũ Bắc Kỳ ăn cướp mà ko biết nhục nhã. Dân miền nam tụi tao cần sự “thống nhất” của tụi mày lắm ak?Lấy cái cớ thống nhất để cướp chính quyền miền nam. Để hốt của cải về bắc. Đụ mẹ tụi bây nhắc tới là căm thù Bắc Kỳ chó ăn cá rô cây, rau muống luộc “giá trị dinh dưỡng ngang với thịt bò” bọn bây

    • Hay.mày lại chửi luân cả ông tổ nhà mày lên rồi.mày chửi bọn cộng sản gì đó đéo ai quan tâm.mày chửi bắc kỳ tức là chửi tất cả những ngươi sống ở bắc kỳ.

    • Ông tổ tao là người gốc miền nam nghe chưa mậy?
      Bây nên nhớ gốc bắc, ko bao giờ nói tiếng nam chuẩn được nghe . cũng như nam tụi tao làm đếu gì nói tiếng Bắc Kỳ được?
      Mà tụi bây gọi tao là Năm kỳ thì ảnh hưởng gì? Tự nhiên tao gọi Bắc Kỳ là nhảy động kinh lên. Ha ha ngộ thiệt

    • Tại sao dân nam tụi tao ko ra Bắc Kỳ tụi bây mà tụi bây vào nam kỳ tụi tao?
      Là bọn bây hàng ngày ăn rau muống luộc, ị ra rau muống luộc, ói cũng ra rau muống luộc. Khốn khổ tha hương mà muốn làm cha. trộm cắp, tội phạm toàn là bọn Bắc Kỳ bọn bây. Tại sao các Cty ở Bình Dương ko nhận Thanh_ Nghệ _Tïnh bọn bây?
      Vì họ cực ghét bọn bây, cầm cái đơn xin việc đi xin,bị cho 1 câu nhẹ mà đau:ko nhận nam các tỉnh Thanh Hóa _Nghệ An _Hà Tĩnh. Nhục chưa bọn nói ngọng ị ọe Bắc Kỳ

    • Phương Beethoven người Bắc ko có ăn rau muống luộc chắc tụi mày ko ăn rau à, hay bọn mày ăn cứt. Người ta đi làm đi ăn tha phương cầu thực cũng có sao khi mà họ làm bằng chính sức lao động của mình. Còn bọn chó như chúng mày ăn nhờ vào đất tổ tiên ăn ko chịu làm bán dần đất cát đi để mà ăn chơi mới nhục .

    • Phương Beethoven Thời chiến chắc cả họ mày ăn cứt của giặc nên giờ mày phát ngôn ko cần thống nhất đất nước. Làm chó cho giặc mà còn tự hào hả con

    • Ông tổ mày chắc xấu hổ vì mày lắm.Nếu mày là người khơ me,người chăm thì gốc mày ở miền nam thật.nhưng mày là người Kinh mà bảo gốc nam thì nói thật với mày là ổng tổ mày cũng đến xấu hổ với mày

    • Có thật dân nam k ra bắc k thằng ngu. ở đâu chả có tội phạm.ở đâu chả ăn rau muống.chẳng qua chúng mày thấy dân bắc nghèo khổ chúng mày khinh bỉ họ

    • Nghèo khó mới tha hương thì biết thân biết phận đi. Bày đặt làm cha thiên hạ
      Tại sao chung 1 nước Việt,chung 1 dân tộc Kinh mà nói tiếng khiến người ta phải ngỗng cái lỗ tai lên mà nghe?
      Tao nghe được tiếng Bắc Kỳ tụi bây,mà giả bộ ko hiểu. Để cho tụi bây tức điên lên. Ha ha chọc tức bọn Bắc Kỳ bọn bây về việc giả bộ ko hiểu bọn bây nói gì. Là 1trong những thú vui nhất trên đời của dân miền nam bọn tao đó. Kkk

    • Nó sống bất nhân nên mới bị quả báo thiên tai lũ lụt tràn lan, bị Formosa đầu độc biển, để giờ 1 con cá, một con mực, cũng ko ăn được đó! Học sinh thì đi học qua cầu treo buộc bằng những sợi dây chênh vênh.
      Nhà thì dột nát mưa ngủ mền trời chiếu đất. Quan chức thì phạm tội hối lộ, tham nhũng bị tù chục năm ăm . trẻ ko có áo mặc mà chính quyền xây tượng đài ngàn tỉ.
      Đó ko phải do bọn Bắc Kỳ đốn mạt suy nghĩ “hơn người” sao?

    • Chửi hết cái bọn bắc kỳ tụi bây luôn đó .. Bắc mà tao nể nhất là bắc 54 .. Giờ họ ở bển hết rồi .. Còn tụi bây là cái lũ đầu đường xó chợ trộm cướp từ đời ông tổ tụi bây tới giờ ..

  3. Dân nam có nguồn gốc từ đất bắc bây giờ và dân bắc có nguồn gốc từ đất trung quốc ” bắc là dân tộc thiểu số của trung quốc “…

  4. Đung chia rẽ nam bác .Nguoi ta dùng chũ BÁC KỲ đay không phải họ muốn nói tất cả nguoi bác mà dùng để chỉ nhũng nguoi BÁC nhu lão cả trọng túc là nhũng dân bác đầu óc chỉ biết chủ nghĩa CS Chúng nó đào tạo để trỏ thành nhũng kẻ khát máu Còn có 1 loại nguoi bác nũa họ đã ra đi để trốn chay bon khat máu này vào nam 1954 khi có hiêp đinh Geneve họ cũng vẫn nói tiếng bác nhung họ lại ghét bon BÁC KỲ hon cả nguoi nam Tóm lai dùng phân biệt nam bác mà phài phân biêt bác CS VÀ Bác di cu

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here