“Lẽ phải” của Việt Cộng

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Trước năm 1975, Bắc và Nam VN là hai nước, hai chính phủ độc lập, được thế giới công nhận. Bắc Việt xua quân xâm chiếm miền Nam. Chính phủ, quân đội và dân chúng miền Nam phải đứng lên cầm súng chống lại sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt thì VC gọi chính quyền và người dân miền Nam là nguỵ, là phản động.

Chúng pháo kích bừa bãi vào thành phố, vào trường học, quăng lựu đạn vào nhà hàng, giật mìn xe đò, đêm đêm về làng bắt người ra đồng giết, tấn công vào thành phố giết người bừa bãi không phân biệt có súng hay không có súng…; và chúng gọi đó là hoạt động cách mạng, là giải phóng…. Người miền Nam phải đứng lên tự vệ chống trả lại chúng, bắn lại chúng thì chúng gọi là “phạm tội ác tày trời”, là “giết hại đồng bào”, là “gieo rắc tội ác”….

Khai quật xác các nạn nhân bị VC thảm sát từ các mồ tập thể dịp Tết Mậu Thân 1968.

Hễ ai không chịu đứng yên cho chúng giết thì đều là phản động, là nguỵ, là tay sai đế quốc.
Đó là lý do tại sao chúng tàn sát, chôn sống hàng chục ngàn thường dân vô tội tại Huế, tết năm Mậu Thân 1968.

- Quảng Cáo -

42 năm sau chiến tranh, VC vẫn tuyên dương cái “lẽ phải “ đó; và vẫn có bọn người suy nghĩ bằng đít tin vào cái “lẽ phải” đó./.

- Quảng Cáo -

40 CÁC GÓP Ý

  1. Vay ma gio bon bac ky choi bo ko thua nhan.cuop chinh quyen nhu vay.Thoi Trinh -Nguyen phan tranh.chia viet nam thanh hai nuoc.co sao dau?dan mien nam van song tot ma! Dan bac ky tui no doi kho qua,phai cuop dat ,cuop cua cai mien nam ma song.vay ma ko biet nhuc nha la gi!!

  2. Cách đây mấy hôm anh phóng viên Đức Cường , thường trú tại Nhật Bản nói “… hai miền Triều Tiên …” tôi nghe vậy, tôi nghĩ Hàn Quốc hình như thế giới chưa công nhận là đất nước , quốc gia thì phải ? ?? Mà họ lại có những năm đời Tổng thống rồi ! Thật đáng tiếc cho anh chàng phóng viên ở xứ người ???

    • Vì hai miền Triều Tiên đều có mong muốn là thống nhất đất nước về vị trí ban đầu như trước khi chưa bị Nhật chiếm đóng và chia cắt bởi liên xô và Mỹ

    • Đoàn viết hoa nha a. Có Đoàn viên hay không cũng tự biết. Ông bà kể lại tội ác của bọn giặc nó như thế nào mà giờ nói Đảng ta giết dân ta chôn tập thể. Quá là vô vị ai tin được thì ko biết nói gì hơn. Nhân dân miền Nam chống nhân dân miền Bắc miền Trung khi nào vậy. Có bằng chứng hay cái gì chứng minh ko hay bọn phản động ăn rồi xuyên tạc. Chỉ bọn theo ngụy quyền mới chống nhân dân miền Bắc Trung vào thôi. Vì tiền mà xuyên tạc quá vô vị. Ai giỏi đưa ra cái chứng minh thì tin.

    • 1 con ranh miệng còn hôi sửa mà sớm học sủa bậy .mầy là người Huế .tự thân mầy hãy tìm hiểu thật rỏ sự thật đi .đừng sủa bậy cọn ạ

    • Đã dc học lên tới bậc đại học+biết xài fb mà sao trình độ nhận thức về vận mệnh của đất nước của con này nó vẫn ngu vậy ta,chắc là do di truyền

    • Thang Viet cong no tra tien cho nguoi nao co cong benh vuc cho che co cong san thoi nat cua no… Cho nen chang ngac nhien gi khi su that cua lich su phoi bay ma van co mot so nguoi nhat dinh khong cham nhan, mac du khong phai that hoc, hay dau duong xo cho

    • Chắc cô là con cháu của những kẻ gây tội ác vào thời gian đó, nên cô mới kg dám chấp nhận sự thật mà ngược lại, vu khống cho những người kể lại những tội ác mà người cs đã gây ra cho dân tộc VN là nhận tiền để xuyên tạc. Nên nhớ, những nạn nhân trong những vụ thảm sát lúc đó chưa chết hết đâu. Họ vẫn còn sống để kể cho thế giới biết tội ác của vc tàn nhẫn, vô lương tâm như thế nào.

  3. Tết Mậu thân trên 3000 dân Huế bị chôn dưới hồ tạp thể và 200 k bộ đội bỏ xác tại miễn Nam với sự xảo trá hô hào cho dân dc ăn Tết

  4. Gia đình tôi là nạn nhân tết Mậu Thân 1968. Ba tôi nói bên VNCH tin lời phía Bắc sẽ đình chiến để dân ăn tết yên bình, bởi vậy lính VNCH lo ăn nhậu và bị Việt cộng tấn công bất ngờ trở tay ko kịp…xác người chất đầu đường và máu khô đặc dày gần nửa tấc… Kính khủng!

  5. Nếu Mỹ-Diệm không lật lọng phá bỏ Hiệp định Paris về tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nướ c thì 2 miền Nam Bắc đã được thống nhất, tránh được một cuộc chiến tranh 10 ngàn ngày từ năm 1956 rồi. Và một chính phủ hợp hiến do Hồ Chí Minh lãnh đạo là một lẽ đương nhiên rồi, thưa các nhà bình loạn 3que

  6. Vậy trước năm 1858 thì Việt Nam là một nước hay hai nước? Đến năm 1945 bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập là tuyên bố độc lập với toàn thể hai miền Nam Bắc, nhưng do năm 1956 Ngô Đình Diệm đã phá hoại tổng tuyển cử không chịu bầu cử công bằng muốn chia cắt đất nước , nên miền Bắc phải dùng đến vũ lực để thống nhất đất nước đưa hai miền Nam Bắc về một mối chấm dứt những tháng ngày chia cắt, làm tay sai bù nhìn cho ngoại bang

  7. Gọi miền Nam là ngụy nên họ muốn giết ai thì giết, càng nhiều càng tốt miễn là đạt được mục đích cướp lấy miền Nam.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here