Ăn cướp của dân hàng chục tỷ mà không khởi tố sao ?

Gs. Hà Văn Thịnh - Fb. Văn Thịnh Hà

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - Ảnh: C.QUỐC
- Quảng Cáo -

Đọc bài báo mà rùng mình, đau đớn cho cái cung cách quản lý dốt hết biết, cà lăm vô cùng tận của cái gọi là “Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ”(!)

Cái chính phủ nhỏ đầy quyền uy này là sản phẩm đích thực của chủ nghĩa ăn hại – sau quá nhiều sai phạm, vô tích sự, chỉ đẻ ra bao nỗi phiền hà, nhũng nhiễu, hành hạ các tỉnh dưới quyền – người ta đã quyết định dẹp bỏ cái quái thai xuẩn ngốc ấy đi rồi!

Thế nhưng, bài báo cho thấy những nỗi đau không bút mực nào tả nổi: Nào là bổ nhiệm sai, nào là tha hồ lấy tiền Dân của Nước để ăn chơi phè phỡn heo cách “xắn tay đốt nhà táng”; nhưng chẳng thấy truy tố, bắt giam bất kỳ ai?

Xin hỏi, một mình bà Vụ phó đã phải nộp lại đến 13,5 tỷ đồng lạm chi, chiếm dụng sai nguyên tắc – vậy thì, số tiền gần trăm tỷ đồng “chưa thu hồi được” không đáng để khởi tố vụ án sao?

- Quảng Cáo -

Kêu trời không thấu, không đủ nước mắt để khóc cho một thảm họa.
Cán bộ cấp cao thì phát ngôn như ngáo đá – nào là, đòi “giáo dục” lập trường vững vàng để quan chức thấy tiền không thích, thấy gái đẹp không đòi hỏi thì hóa ra cán bộ toàn bị liệt và vô tri vô giác sao(?); nào là Cục trưởng về TTTT mà không thèm biết thế nào là Face, thế nào là mạng; nào là, phải hàng ngày DẪN cán bộ như cô giáo dẫn trẻ con đi nhà trẻ để tham quan các nhà tù để sợ mà thôi… tham nhũng!…

Trời hỡi trời!

Chưa thấy cái thời nào trong lịch sử hàng ngàn năm mà quan chức dốt nát nhiều đến thế, tham lam khủng khiếp nhiều như vậy…

Khốn khổ cho hơn 90 triệu DÂN đen mãi phải cúi đầu tủi nhục để căng mình lên mà chịu cái phận kiếp cay đắng, mỏi mòn…

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. Đây là cơ quan trực thuộc đảng,hoàn toàn không dính gì đến các cơ quan nhà nước,mọi sự chỉ đạo từ trung ương đảng quyết định ,nên nó có sai phạm thế nào thì công an,viện kiểm sát,tòa án không có quyền đụng vào,nhưng về tài chính ,nó lại sống nhờ hoàn toàn vào ngân sách nhà nước ,từ tiền thuế của dân .

  2. Dẹp ban chỉ đạo Tây nam bộ thì đỡ tốn tiền ngân sách!

    Dẹp ĐCS thì cả nước vừa tiết kiệm được tiền, vừa có tự do dân chủ.

  3. Tren The-Gioi nay, co Nuoc nao ma co den 2 Chinh Quyen khong ? Viet-Nam co 2 Chinh Quyen ? Tu
    Trung-Uong xuong den Dia Phuong ? Hai he-thong song hanh mot luc ? Chinh Quyen , Dang Quyen ?
    Nguoi dan phai e-co , dong thue nuoi 2 Chinh Quyen ! Ma, cai Dang Quyen , khong phuc-vu dan, nhung quyen han lai tren Chinh Quyen ? Su dung tien Ngan-sach thoai mai , lam dung ngan sach de
    chia chac nhau bo tui ! Chinh Quyen chi la cong-cu , Bu nhin, de Dang sai bao ! Cu the, cac Ban-an bo tui, deu do Dang chi dao , CADT , VKS, Toa-an…chi lam theo chi thi cua Dang !
    Trong nhung ngay APEC nay , chang thay bong dang Dang dau ? Dai dien Chu nha? chi thay hai vo
    chong TDQ ! Ba C.T thi trong ngo-nghech, ngo-ngac,dang bo que mua , bo mat luc nao cung nghiem nghi,nhu dang gian ai vay ? Hinh anh cua Dat Nuoc Viet-Nam day sao ?

  4. Nó bỏ 3 ban chỉ đạo tây nam bộ, tây nguyên, tây bắc bộ, giờ lại thêm vào 3 đặc khu kinh tế quảng ninh , khánh hòa, phú quốc, rồi chẳng biết có hiệu quả gì không hay lại chết dân

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here