Từ bỏ hệ tư tưởng Mác – Lê-nin để Việt Nam được phát triển

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Năm 2016 là năm nổi bật của các hoạt động xã hội dân sự nhất là trong lĩnh vực dân sinh, bảo vệ môi trường mà tiêu biểu là vụ nhà máy Formosa xả thải chất độc gây ô nhiễm biển miền Trung.

Bước sang năm 2017 hầu như các hoạt động xã hội dân sự đã chìm lắng hơn. Trong các nguyên nhân có việc tăng cường đàn áp bắt bớ mang tình chất khủng bố trắng của nhà cầm quyền CSVN.

Dân sinh là quyền của người dân chứ không phải là sự ban phát của chính quyền. Xã hội Dân sự và giới trí thức đóng góp ra sao trong việc khai dân trí cho người dân hiểu được dân sinh là quyền của người dân, để chính quyền phải tôn trọng và thực hiện cho người dân, những người nộp thuế để nuôi chính bộ máy chính quyền này.

Từ Sài Gòn luật sư nhân quyền Lê Công Định đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về hiện trạng của hoạt động xã hội dân sự và hướng đi sắp tới.

- Quảng Cáo -

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi ko hiểu nổi đảng là cái j nữa : nôm na là họ đang cùng nhau tận hưởng cho hết nguồn đóng góp của dân nhưng có lẻ vẫn chưa đủ hay sao ấy

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here