Kết quả bầu cử Quốc hội Đức 2017

CTM Media

- Quảng Cáo -

BERLIN (CTM Media) – Tính cho đến 19 giờ 30 ngày 24 Tháng 9, 2017 kết quả cuộc bầu cử quốc hội liên bang Đức năm 2017 như sau:

– Đảng Liên Minh Dân Chủ & Xã Hội Thiên Chúa Giáo (CDU&CSU) do đương kim thủ tướng Angela Merkel dẫn đầu đạt 33% (bị – 8,5% so với cuộc bầu cử năm 2013). Tuy bị mất phiếu đậm nhưng vẫn còn là đảng có số ghế nhiều nhất (219 ghế) trong quốc hội.

– Đảng Xã Hội Dân Chủ (SPD), đảng đang liên minh cầm quyền với CDU&CSU đạt 20,8% (bị  – 4,9% so với cuộc bầu cử năm 2013). Có 139 ghế.

– Đảng AfD (Sự lựa chọn vì nước Đức) cánh hữu đạt được 13,2% (+8,5), lần đầu tiên được vào Quốc hội. Có 87 ghế.

- Quảng Cáo -

– Đảng Tự Do Dân Chủ FDP đạt 10,3% (+ 5,1%, được trở lại quốc hội liên bang sau khi không đạt 5% kể từ năm 2013. Có 68 ghế.

– Đảng Xanh (Grüne) đạt 9,2% (+0,8%). Có 61 ghế.

– Đảng cánh tả (Linke) đạt 8,8% (+0,2). Có 58 ghế.

– Các đảng khác chỉ đạt 4,7% (không được vào quốc hội).

Quốc hội liên bang Đức có 631 ghế và theo như kết quả bầu cử thì đảng CDU&CSU của đương kim thủ tướng Angela Merkel là đảng chiếm 219 ghế trong quốc hội.  CDU&CSU sẽ phải liên minh với các đảng khác để có số ghế quá bán là 316.

Quốc kỳ Jamaica

Những đảng có thể liên minh cầm quyền gồm:

  • CDU&CSU (219) + SPD (139) : 358 ghế.
  • CDU&CSU (219) + FDP (68) + Grüne (61): 348 ghế (Dư luận Đức đặt cho liên minh này là Liên minh Jamaica (đen, vàng, xanh là màu cờ của xứ Jamaica Nam Mỹ).

Tuy nhiên sau khi có kết quả bầu cử thì ông Martin Schulz, Chủ tịch đảng SPD cho biết là sẽ làm đảng đối lập vì không còn muốn liên minh với CDU&CSU.

Riêng 2 đảng AfD (đảng cánh hữu có khuynh hướng cực đoan, bài ngoại) và Linke (hậu thân đảng cộng sản Đông Đức) thì không ai muốn liên minh với họ.

Cuộc bầu cử quốc hội lần này 2017 có tới 76,5% của 61,5 triệu cử tri đi bầu so với năm 2013 chỉ có 71,5%.

Đối với vụ Trịnh Xuân Thanh thì chính phủ Đức sắp tới cũng sẽ tiếp tục xử lý vì „không có gì mà phải vội vàng cả“.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

  1. Bầu cử ở nước Đức không có cái gọi là ” Uỷ ban mặt trận tổ quốc hiệp thương ” như bầu cử của cộng đảng Formosa và cũng không có cái gọi là ” Đảng cử dân bầu ” như ở Việt Nam nhỉ?

  2. Đúc pt kt thị trường đọ sao đc Viêt Nam hơn hẳn phần định hướng xhcn lý tưởng của Việt Nam nói riêng nhân loại
    Nói chung !
    “Khác nào bì phấn vói vôi
    Bi trôn con đĩ với môi anh thợ kèn “

  3. Sao dám quay. Quay nó nó nói khũng bố phản động… bỏ tù thấy mẹ, đồng chí này xúi bậy không, phải quay lén mới đúng , vậy mới an toàn.

  4. Đảng nào thắng cũng được nhưng đừng quên vụ bắt cóc TXT trên nước Đức cần giải quyết rốt ráo để cả thế giới đều biết.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here