Trung Quốc “nhắc nhở” đàn em CSVN

Repsol
- Quảng Cáo -

TRUNG QUỐC (CTMMedia) – Ngày hôm nay, 30 Tháng 8, 2017, Trung Quốc, qua tờ Hoàn Cầu Thời Báo, đã lên tiếng “nhắc nhở” đàn em CSVN là chớ nên để cho Tây phương dèm pha làm ảnh hưởng xấu tới quan hệ mà Trung Quốc gọi là đang tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Thí dụ của việc can thiệp dèm pha của Tây phương là vụ tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha quyết định ngừng chương trình khoan dầu ở Biển Đông mà theo Trung Quốc thì do Tây Phương nói là vì CSVN bị áp lực của Trung Quốc.

Tờ báo này còn “khen” quyết định của CSVN liên quan đến vụ Repsol là thông minh và chín chắn.

Và tờ báo này cũng nhắc nhở là “Hợp tác toàn diện có thể mang lại nhiều lợi ích hơn tranh chấp lãnh hải đối với Việt Nam và Trung Quốc”.

- Quảng Cáo -

Tốt thì đúng, nhưng chỉ tốt cho một phiá!

- Quảng Cáo -

50 CÁC GÓP Ý

  1. Ngu dốt+tham lam+độc ác+hèn hạ+ma mãnh of +s vn,tưởng qua mặt được ai,đến con nít nó cũng hiểu chỉ có những thằng đại dốt đầu cức nó mới tin,nghe lời mà thôi.
    Làm cho tanh bành ra rồi giờ công nhận vnch để mưu cầu về chủ quyền biển đảo,địt mẹ+s nó tưởng nó khôn,trong con mắt người dân vn hơn 40 năm qua họ thừa hiểu +s như thế nào,chỉ mong có ngày đem lũ chó ra xét xử

  2. Em còn nhỏ dại bị thằng tq nó dụ bán biển đảo cho nó,giờ nhờ mấy anh vnch lấy lại giúp em chứ em không dám nói sợ nó quýnh…..tụi em sẽ ghi công cho các anh rồi mấy anh trở về vị trí cũ bên đó nha

  3. VN hãy cứ bản lĩnh và kiên đinh như đài loan – tai sao cứ phải sợ , ko vì kinh tê thương mai và tương đồng chính trị mà phải nhương bộ nhún nhường với trung cộng – ko có trung công nhân dân Vn , đât nươc Vn vẫn trường tồn và phát trỉê – chơi với trung cộng thì đất nươc Vn nhân dân Vn luôn phải đối phó với nhiều nguy cơ hung hiểm từ trung cộng

    • Đúng thì như vậy. Nhưng hàng hóa dân mình tiêu dùng 90% là của Trung Quốc. 10% Dan Nhà giàu dùng hang ngoai Chiến tranh thì dân mình khổ thôi. Lên cũng phải tính trước sau .được mất nữa chứ .cứ lao vào Bom đâu phải anh hùng

    • Đài Loan từng là lãnh thổ của Trung Cẩu nhưng bố bảo TC cũng không dám đưa mũi vào ngửi rắm ĐÀI LOAN vì đã có Mỹ bảo kê mà sao bạn nói ngây thơ vậy? Đã biết dã tâm của thằng Cẩu thì phải kiếm người bảo kê đã tuyên bố chứ lực mình chơi gì nổi với chúng nó. Chiến tranh tổng lực hiện đại rồi không ngồi so với thời cha ông ngày trước được. Chưa kể còn lệ thuộc nó rất nhiều về kinh tế.

    • Bãn lïnh thì có ket môt điêù là än tiên cuã tàu nhiêù quá rôì nên đâu dám hó hé lõ nó nói toet ra thì xâú hô mà tiên thì chia chát vói nhau hêť rôì lâý đâu mà trã lai, bão vân gøi da cho vûà lòng tàu công

  4. Rồi đây chúng sẽ kêu gọi VN cùng khai thác giống như thằng Phi-líp-pin lúc đó lảnh đạo VN sẽ đồng ý họ sẽ biện hộ là kg muốn chiến tranh vì chiến tranh sẽ đem đau thương mất mát cho nhân dân cho dân tộc VN chứ kg phải họ sợ mất ghế mất đảng

  5. Nó hoà hoãn với ấn độ Giờ xoa dịu việt nam tất cả là kế sách bọn thâm độc của chúng nó không để mắc lừa việt nam vũ khí đã đủ với sức mạnh toàn quân dân không kẻ thù nào không đánh bại

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here