NAFTA: Nguy cơ tan vỡ

- Quảng Cáo -

BẮC MỸ (CTM Media) – NAFTA (North American Free Trade Agreement) tức Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ đang có nguy cơ tan vỡ sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump 3 lần đe dọa trong tuần qua là Mỹ sẽ rút khỏi NAFTA với mục đích đạt một thoả thuận công bằng hơn cho nước Mỹ, và đồng thời có lợi hơn cho người lao động Hoa Kỳ.

NAFTA là một hiệp định thương mại tự do giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mễ Tây Cơ có hiệu lực từ ngày 1/1/1994, với mục tiêu giúp cho kinh tế của 3 nước này được tốt hơn qua việc tạo sự dễ dàng cho việc chuyển giao công nghệ từ Mỹ và Canada sang Mexico và cùng lúc tạo sự dễ dàng cho việc chuyển giao nguồn nhân lực từ Mễ Tây Cơ qua Mỹ và Canada.

Lãnh đạo 3 quốc gia NAFTA

Trong thời gian qua đã có sự rạn nứt trầm trọng trong NAFTA, bao gồm sự tranh cãi về thương mại, vấn đề nhập cư cũng như hợp tác quân sự.

Vào Thứ Sáu tới đây 3 nước nói trên sẽ có một cuộc họp vòng nhì để đàm phán lại hiệp định này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here