Kiều hối về VN giảm thảm hại, chỉ có thể đạt 5,4 tỷ USD vào năm 2017

CTM Media

- Quảng Cáo -

BERLIN (CTM Media) – Theo một bản tin của Vietbf.com trích số liệu của Pew Resarch Center thì kiều hối từ Hải Ngoại chuyển về VN giảm mạnh. Theo tính toán năm 2017, Việt Nam có thể chỉ nhận được khoảng 5,4 tỷ USD. Đây là một sự sụt giảm thảm hại chưa từng có.

Theo báo cáo Dòng kiều hối quốc tế của Pew Research Center, năm 2015 có tổng cộng 13,2 tỷ USD kiều hối đổ về Việt Nam. Đến năm 2016, con số này giảm còn 9 tỷ USD (giảm 31,8%), và số lượng kiều hối 6 tháng đầu năm 2017 TP.HCM tiếp nhận được 2,1 tỷ USD. Trong khi đó khu vực này thường chiếm khoảng 58% tổng lượng kiều hối hàng năm, như vậy có thể dự đoán kiều hối 6 tháng đầu năm 2017 sẽ rơi vào khoảng 3,6 tỷ USD. Và với dự báo 6 tháng cuối năm 2017, lượng kiều hối còn bị giảm 50% do tác động của việc chính phủ Việt Nam duy trì lãi suất đồng USD 0% và FED tăng lãi suất, kiều hối năm 2017 sẽ vào khoảng 5,4 tỷ USD, giảm 39,7% so với năm 2016.

Điều này gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng lên nền kinh tế trong bối cảnh nợ công tăng cao (hơn 2,6 triệu tỷ đồng, tương đương 115,6 tỷ USD, chiếm gần 65% GDP), nhập siêu 6 tháng đầu 2017 hơn 2,7 tỷ USD. Theo Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam đã bị rớt khỏi top 10 quốc gia có kiều hối về nước nhiều nhất, xếp thứ 11 vào năm 2015, và tụt giảm hơn nữa vào năm 2016 và 2017 do lượng kiều hối bị chững lại. Theo kế hoạch, kể từ tháng 7/2017, World Bank sẽ chấm dứt cho Việt Nam vay ODA, cộng thêm tác động từ sự sụt giảm nghiêm trọng dòng kiều hối từ lao động ở nước ngoài trong bối cảnh nợ công tăng cao, nhập siêu không có dấu hiệu thuyên giảm sẽ gây áp lực không hề nhỏ lên tổng thể nền kinh tế.

Nguồn: Pew Research Center và Chân Hồ


Bài liên quan:

- Quảng Cáo -

53 CÁC GÓP Ý

  1. Mỗ mong nó còn 0 tỷ thôi . Những gia đình có thân nhân ở nước ngoài -phải đồng cam cộng khổ với dân tộc VN -để góp phần dẹp bỏ chế độ độc tài cộng sản-Hại dân bán nước giữ đảng .

  2. Nếu mọi người đều ý thức được rằng kinh tế là thứ mà bọn cộng sản yếu nhất và sợ hãi nhất, thì tất cả hãy chịu khó một chút. Giảm chi tiêu về mức cơ bản và tối thiểu nhất, tăng cường tích trữ ngoại tệ, kêu gọi người thân là kiều bào tạm ngưng dòng kiều hối. Đây sẽ là một con đường hơi gập gềnh, tuy nhiên chúng ta là con người, chúng ta sẽ thích ứng và sống sót qua nó. Còn cái cỗ máy suy thoái, lạc hậu và cồng kềnh kia sẽ vỡ tan tành.

    P/S: Cộng sản là bậc thầy của bạo lực. Cho nên bạo lực gần như chắc chắn không phải là giải pháp dài hơi.

  3. tẩy chay đừng gửi tiền về Việt Nam, chỉ gửi cho thân nhân vừa đủ, làm như vậy việt cộng quái thai sẽ hết tiền chi phí tài chính thì sẽ sụp đổ

  4. Thế hệ đầu còn rất nhiều quan hệ nên tiền về rất nhiều thế hệ thứ hai giảm nhiều thế hệ thứ ba sẽ hết các quan Việt nên suy nghĩ cho kỹ

  5. Nguoi Việt hải ngoại tốt nhất k nên về lúc này và cũng k nên gửi USD về,làm như vậy là nguoi Việt hải ngoại dg giúp chúng tôi lật đổ chế độ csvn

  6. Xuất khẩu thì ít mà nhập khẩu thì nhiều, dân chỉ muốn đi tây chứ chả ai muốn ở, ô nhiễm mt trầm trọng vậy du lịch cũng tịt luôn lấy đâu ra ngoại tệ , usd nó còn thảm nhiều.

    • Đừng lo. cờ lờ mờ vờ tui vừa chạy sang Mỹ gặp TT Trump để VN ta có thêm xuất khẩu rồi sang Đức tham gia hội nghị G20.. Đức sẽ nhập thêm nông sản..tôm cá.. kinh tế VN sẽ tốt hơn nhiều

  7. Suốt ngày nhận vơ mấy đồng kiều hối. Có phải của VNCH đâu mà cứ nhận. Kiều hối có được từ bao nhiêu nguồn. Nhiều nhất vẫn là từ xuất khẩu lao động, các hoạt động đầu tư ở nước ngoài, và tiền của kiều bào chuyển về đầu tư làm ăn kiếm lợi nhuận trong nước không liên quan đến chính trị gì hết.

  8. Hậu quả của Bình ruồi đưa lãi suất đôla về không chạn Kiều hối và ngoại tệ nhàn rỗi trong dân áp trần lãi suất huy động thả phóng lãi suất cho vay tạo cơ hội cho lợi ích nhóm ngân hàng Bóp chết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gây ra một làn sóng nợ xấu để lại hậu quả vô cùng lớn

  9. Thời kỳ chống Mỹ bom B52 , ăn độn khoai, mỳ vẫn lạc quan.
    Đừng nghĩ kiều hối quyết định ý thức.
    Quan trọng có nghĩ mình là người Việt hay không thôi.
    Tư tưởng là thống soái.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here