Khủng bố nào sống sót ở xứ này?

Song Chi - FB Song Chi

- Quảng Cáo -

Có người bảo: VN thế còn là bình yên, không có khủng bố. Tôi bảo Việt Cộng là ông tổ của khủng bố, còn khủng bố nào sống sót nổi ở xứ này. Từ những ngày đầu mới nắm quyền đã tổ chức ám sát, triệt hạ người này người kia, không khủng bố thì là gì. Thời hai miền có chiến tranh, các ông VC tối ngày phá hoại, ở thôn quê thì đặt mìn đặt bom giựt sập cầu, phá đường, pháo kích vào trường học của trẻ con; ở thành thị thì đặt bom nổ tại rạp chiếu phim, chợ, nhà hàng nổi, vũ trường, khách sạn, sân vận động, cài bom ám sát người…bao nhiêu dân lành bị chết oan, không khủng bố thì là gì.

Đến bây giờ chiến tranh kết thúc lâu rồi, mà vẫn khủng bố người dân, bất cứ ai dám lên tiếng đấu tranh là tìm đủ cách hành hạ, xách nhiễu, kể cả cho công an giả danh côn đồ đánh đập giữa đường, cuối cùng là bắt giam, vào tù lại tiếp tục khủng bố tinh thần không cho gặp người thân, không cho thăm nuôi, ra tòa thì cô lập không cho gặp bất cứ ai dù chỉ để ủng hộ tinh thần…không khủng bố thì là gì. Bọn ISIS còn phải tôn Việt Cộng, Tàu Cộng hay Liên Xô ngày xưa làm thầy!


Bài liên quan

– Tính chất khủng bố của nhà nước cộng sản


Cho nên chuyện lẻn vào nước người ta, tổ chức “bắt cóc” người đưa về nước, trước khi cho phơi mặt lên TV thú nhận “tội lỗi” thì cũng phải đập cho te tua, thần sắc dại cả ra…cũng là chuyện bình thường của mấy ông này. Chỉ có điều, Đức thì lại là quê hương đẻ ra ông Karl Max, đẻ ra cả chế độ phát xít Hitler một thời là nỗi kinh hoàng của nhân loại với đội mật vụ Gestapo hồi ấy ai nghe cũng lạnh cà người; sang thời cộng sản thì một nửa nước Đức cũng từng là nước cộng sản, giới mật vụ Đông Đức Stasi được coi là cơ quan tình báo và mật vụ chính trị khét tiếng thứ hai chỉ sau KGB của Liên Xô.

- Quảng Cáo -

Vì vậy VC cứ tưởng mình ngon, chơi trò “bắt cóc” rồi đưa người lên TV nói này nói kia mà tưởng người Đức họ tin ư.

Chỉ có một điều đáng tiếc, một đất nước đã từng trải qua những kinh nghiệm đắt giá, cả chủ nghĩa phát xít lẫn chủ nghĩa cộng sản, từng gây chiến tranh, gây tội ác cho dân Do Thái và cho nhiều dân tộc khác, nhưng họ đã biết khép lại những trang sử đen tối, trở thành một trong những quốc gia giàu mạnh, văn minh, tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật, có tiếng nói mạnh mẽ trong thế giới tự do, được bao nhiêu dân khác kính phục…Còn Việt Nam mình thay vì thoát khỏi cái trang sử tối tăm kể từ khi đảng cộng sản lên nắm quyền, lại có nhiều khả năng trở lại 1000 năm đô hộ giặc Tàu trước kia, dù dưới một hình thức khác. Tại sao?

- Quảng Cáo -

56 CÁC GÓP Ý

  1. Nó lật ngược lịch sử tài chưa, hình như nó cho nhân dân việt nam không biết gì hay sao ấy,thời chiến tranh mỹ đã đua máy bay sang ném bom phá sập cầu đánh vào trường hoc các trụ sở, kho tàng,nhiều máy bay bị bắn rơi bắt được giặc lái là người mỹ ,mà giờ nó nói là do cộng sản làm, nó điên thật rồi,chắc những người trải qua chiến tranh đọc được phẩm nộ lắm đây. Việt nam sau chiến tranh giờ đã thay da đổi thịt,một trong những nước phát triển nhanh nhất châu á,

    • Lê văn Hải.. miền bắc không đem quân đánh miền nam đất ai nấy ở giống HQ &TT thì làm gì có chuyện ném bom miền bắc..ai khơi màu chiến tranh ở VN

    • Thu Nguyen,đất nước việt nam nam từ mũi cà mau lên đến địa đầu móng cái, người dân cùng chung dòng máu cùng ngôn ngữ, thằng mỹ cách nữa vòng trái đất, kéo quân đưa vủ khí sang chiếm đóng, dùng miền nam làm bàn đạp để tấn cong miền bắc, trong lúc chiếm đóng ở đây mỹ đã gây ra biết bao nhiêu tội ác giả man cho nhân dân ở đây, nhân dân miền bắc luôn một lòng hướng về miền nam ruột thịt, ngày đêm vận chuyển lương thực vủ khí vào miền nam để đánh mỹ, mình nhắc lại là đánh mỹ đuổi mỹ ra khỏi đất nước chứ không phải chiếm miền nam như bạn nghĩ nha.từ khi thằng mỹ thua trận cút khỏi miền nam việt nam, việt nam đã hoàn toàn thống nhất nam bắc về chung một nhà,

    • Nêú HCM chọn TBCN thì có chia đôi đất nước không và có chiến tranh VN không.. các bạn học lịch sử của ai vậy? NGA..TQ bành trướng CNXH xuống đông dương. MỸ cũng muốn giành chế độ TBCN .. bạn cho rằng MỸ cướp miền nam à…bạn hãy nhìn sang HÀN QUỐC kìa..MỸ có cướp nước không…đúng là bạn bị nhồi sọ quá nặng

    • Tôi và gia đình là người miền nam và sống dưới thời vnch và làm Việt cho vnch đây Thu Nguyen bạn xem lại đi chứ đừng nói bừa từ thời Pháp thuộc tới thời Mỹ nếu bạn có cái đầu tư tưởng thù hằng thì bạn ko nhận ra được đúng sai

    • Bạn có biết rằng Mỹ đã dựng lên hai chế độ ở miền nam nhưng ko có quyền hạn đều nằm ở người Mỹ nó muốn làm gì thì làm và toàn là chế độ bù nhìn cho Mỹ sai khiến .

    • Vậy ở miền bắc không lệ thuộc LX&TQ hay sao..đánh MỸ chỉ là cái cớ để XHCN tràn xuống đông dương mà thôi…giờ này TQ thôn tính cả biển đông mà VN có dám làm gì không…kinh tế thì phụ thuộc vào TQ hoàn toàn (có giống MỸ không bạn) tôi hỏi các bạn trên TG này chế độ nào đang lụn bại dần TBCN hay XHCN…vì sao lụn bại…và hiện còn được bao nhiêu nước XHCN

    • Thu Nguyen ko nói ko bảo sao nói thấy ngu chết mẹ. Hang quốc là đồng minh của mĩ đem quân sang việt nam đánh thuê để đổi lấy ngoại tệ vũ khí và làm ăn. Ko tin lên mạng tìm thử xem.

    • Thu Nguyen,nói mãi mà bạn chẳng hiểu à,việt nam có ba miền bắc trung nam thế bạn cho mình biết miền nam của việt nam ở chổ nào, bạn có thể đọc tất cả 63 tỉnh thành của việt nam được không,

    • Bạn Thu Nguyen ko trả lời câu hỏi tôi mà tổ lái dữ vậy .
      Bạn nói miền bắc lệ thuộc bạn có hiểu thế nào là một đất nước lệ thuộc ko bạn?
      Tq thâu tóm hết biển đông?
      Bạn có biết cũ cà rốt và cay gạy ko và bạn thấy gì khi họ bị tư bản hóa và những nước ăn cũ cà rốt thì ho bây giờ có tự chủ được ko ?

    • Huy Nguyễn vậy ông chủ ở VN có tự chủ được với đám đầy tớ tham nhũng tràn lan này không…ai đang rước TQ vào làm chủ kinh tế…biển đảo thì không dám lên tiếng..không lệ thuộc à

    • Tất cả các nước nhỏ trên TG này đều chịu sự chỉ đạo của các nước lớn TBCN thì phải theo MỸ CNXH thì phải theo LX& TQ chỉ khi nào nước bạn đủ mạnh về QS…KT..CT thì bạn mới là nước độc lập và trung lập không lệ thuộc ai

  2. .
    Fb Song Chi: Khủng bố nào sống sót ở xứ này?

    Bác Phạm Chí Dũng thì bảo ‘nhà nước bắt cóc’,
    bác Song Chi lại bảo ‘khủng bố’,
    nghe ai bây chừ?

  3. Trên cơ sở ” giáo dục, thuyết phục là biện pháp hàng đầu” để giáo dục họ trở thành người tốt… Nếu ko giáo dục được nữa thì phải dùng biện pháp mạnh ” đục thủng” media ư, chân trời mới uh tôi đọc những bài viết này của tôi thấy các bạn ko có gì tốt đẹp cả, mục đích của các bạn là phá đất nước tôi, chứ chẳng có ý tốt đẹp j… Vì các bạn là Việt tân….

  4. Thế thì cái địt con mẹ mày, để thằng Thanh nó tự do bên Đức ah, ko để mật vụ sang bắt thì nó tự về ah, bao nhiêu tiền thuế của dân để mả cụ nhà nó ăn hết ah ,nc Đức là cái lồn gì mà phải học theo nó

  5. Hiền lành thật thà như việt nam,mà lại được gắn hai từ ông tổ của khủng bố,,thì bài báo này quả thật là người biết cách ném đá giấu tay,,tự mình ăn ốc còn muốn bắt buộc người khác phải đổ vỏ.

  6. Lê văn Hải chỉ là 1 con chó săn còn nhỏ nên nó phải sủa-cắn theo lệnh chủ nuôi . Trời sẽ tru-Đất sẽ diệt tận gốc loại Hại dân-phò đảng hán nô bán nước .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here